Theo CNN, đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, một tàu chiến của Mỹ đi qua tuyến đường biển này.

Trung úy Joe Keiley, người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cho biết tàu USS John S McCain neo đậu tại Nhật Bản vừa thực hiện chuyến hải trình thường xuyên của mình theo đúng luật quốc tế.

{keywords}
Tàu khu trục USS John S McCain. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, chuyến đi gần nhất của tàu chiến nước này qua eo biển Đài Loan xảy ra vào đêm ngày 31/12 năm ngoái, với 2 tàu khu trục USS John S McCain và USS Curtis Wilbur.

Còn theo Hạm đội 7, tàu chiến Mỹ đã có 13 lần qua lại tuyến đường biển này trong năm 2020, nhiều nhất so với 12 lần vào năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Việt Anh

Cam kết của Tổng thống Hàn Quốc khi điện đàm với ông Biden

Cam kết của Tổng thống Hàn Quốc khi điện đàm với ông Biden

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, sáng nay (4/2), có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, trong đó ông cam kết nâng cấp liên minh giữa hai nước.

Lý do Tổng thống Biden muốn 'giống' ông Trump cứng rắn với Trung Quốc

Lý do Tổng thống Biden muốn 'giống' ông Trump cứng rắn với Trung Quốc

Trong những ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một loạt lệnh hành pháp nhằm vô hiệu hóa các chính sách của người tiền nhiệm về nhiều vấn đề, ngoại trừ Trung Quốc.