Trong một thông báo ngày 30/7, Trung Quốc tuyên bố những máy bay ném bom chiến lược Xian H-6G và Xian H-6J đã thực hiện nhiều bài diễn tập tại Biển Đông như các chiến dịch tiến hành ban đêm, tập trận tầm xa và mô phỏng nhiều cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu trên biển.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết, những cuộc tập trận này là “huấn luyện có cường độ cao”, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh chủng không-hải quân của nước này.

{keywords}
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường. Ảnh: Mod.gov.cn

Tuy nhiên, ông Nhậm không nêu rõ thời gian và địa điểm các bài diễn tập ném bom được tiến hành.

Tuyên bố trên được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông gần đây khá căng thẳng. Washington hồi giữa tháng này tuyên bố bác bỏ tất cả yêu sách hàng hải của Bắc Kinh tại vùng biển này, đồng thời Mỹ cũng triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tới tập trận hải quân quy mô lớn tại đây.

Video Không quân Trung Quốc diễn tập ném bom ở Biển Đông. Nguồn: People Daily

Tuấn Trần

Trung Quốc tuyên bố Biển Đông không phải là ‘Hawaii của Mỹ’

Trung Quốc tuyên bố Biển Đông không phải là ‘Hawaii của Mỹ’

Bắc Kinh ngày 28/7 nhắc lại sự phản đối của nước này đối với sự can thiệp của Washington tại Biển Đông.

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo xung đột Mỹ-Trung trên Biển Đông

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo xung đột Mỹ-Trung trên Biển Đông

Biển Đông hiện là một trong những vấn đề căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mới đây, Washington đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực này.