Theo trang tin TASS, lễ khai mạc cuộc diễn tập được tổ chức sáng nay (1/12) ở Indonesia, với sự tham gia của Đại sứ Nga tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Alexander Ivanov và Đại sứ Nga ở Indonesia Lyudmila Vorobyeva. 

{keywords}
Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov. Ảnh: Russian Mission to ASEAN/Twitter

“Những bài diễn tập này là về hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đang mở một trang mới trong quan hệ chiến lược giữa Nga-ASEAN”, ông Ivanov nói.

Theo hãng tin TASS, chiến hạm chống tàu ngầm Admiral Panteleyev sẽ đại diện cho Hải quân Nga tham gia sự kiện lần này. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 3/12 tới.

{keywords}
Lễ khai mạc cuộc tập trận Nga-ASEAN. Ảnh: Russian Mission to ASEAN/Twitter
{keywords}
Ảnh: Russian Mission to ASEAN/Twitter
{keywords}
Ảnh: Russian Mission to ASEAN/Twitter
{keywords}
Chiến hạm Nga Admiral Panteleyev tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Russian Mission to ASEAN/Twitter

Video: Russian Mission to ASEAN/Twitter

                                       >>> Đọc tin quân sự thế giới mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Mỹ và đồng minh tập trận rầm rộ ở Biển Philippines

Mỹ và đồng minh tập trận rầm rộ ở Biển Philippines

Dự kiến, cuộc tập trận ANNUALEX 2021 sẽ kết thúc vào ngày 30/11 tới.

Căng thẳng leo thang, Nga, Ukraina thi nhau tập trận

Căng thẳng leo thang, Nga, Ukraina thi nhau tập trận

Nga và Ukraina tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ cùng lúc, trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa hai nước.