Anh Partha Saha ở bang Tripura, đông bắc Ấn Độ cho biết, anh muốn thực hiện việc giãn cách giữa mọi người với nhau khi tham gia giao thông. Vì vậy, anh đã cải tiến một chiếc xe máy điện sao cho khung gầm trung tâm khá dài để giữ cho hai người đi cùng luôn cách nhau một khoảng an toàn theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế.

Anh Saha chia sẻ với hãng thông tấn UPI rằng, khoảng cách giữa hai yên xe là 1,5 mét.

Theo kỹ sư Ấn Độ, anh không có ý định biến chiếc xe của mình thành một sản phẩm thương mại. Thay vào đó, anh mong muốn sử dụng nó như công cụ để nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội trong mùa dịch bệnh.

Anh Saha tiết lộ thêm, anh dự định dùng sáng chế của mình để chở con gái đi học sau khi Chính phủ Ấn Độ cho dỡ bở các biện pháp phong tỏa.

Tuấn Anh