{keywords}
 

Theo Asia One, trong một bài báo được Ban Dao Du Shi News đăng tải ngày 9/12, nhà báo Xing Chengbo đã viết sai tên của 15 trong số 23 cầu thủ bóng đá quốc gia Trung Quốc. Vụ việc này đã khiến cư dân mạng xôn xao.

{keywords}
 

Bài báo đầy lỗi của nữ phóng viên Trung Quốc này khiến nhiều người ngạc nhiên, vì trước đây Xing Chengbo từng viết bài về nhiều sự kiện thể thao lớn như World Cup 2018 và Đại hội thể thao châu Á năm 2014 mà không sai sót gì.

{keywords}
 

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đổ xô tới trang Weibo của Xing và đăng tải nhiều bình luận, chỉ trích gay gắt cũng như chê BD News.

{keywords}
 

Tuy nhiên, những lời chỉ trích sau đó mau chóng giảm khi các bức ảnh Xing mặc váy bó màu hồng được lan truyền trên mạng. Một số người thậm chí còn đăng bình luận bảo vệ Xing.

{keywords}
 

Dù được cư dân mạng bỏ qua, song Ban Dao Du Shi News vẫn xin lỗi độc giả trên Weibo và tuyên bố Xing bị giáng cấp xuống phóng viên tập sự.

Hoài Linh