{keywords}
 

Ông Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến cuộc sống của bà con nơi đây đã dần ổn định sau khi được di dời khỏi địa điểm sinh sống cũ. “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được chứng kiến sự đổi mới, cuộc sống bà con được đảm bảo hơn, điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước về các chính sách an sinh xã hội đối với người dân, nhất là đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn” - ông Nguyễn Thế Mạnh nói.

{keywords}
 

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, 50 tấm thẻ BHYT trao tặng tới bà con tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con có thẻ sử dụng ngay để chăm sóc sức khỏe, giảm bớt nỗi lo về chi phí khám chữa bệnh nếu không may ốm đau, bệnh tật.

{keywords}
 

Thông qua sự kiện này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam mong muốn các cấp chính quyền tại địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Ngành trong việc thực hiện chính sách, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; đồng thời, tiếp tục ủng hộ, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi sự chung tay của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, không có điều kiện được tham gia chính sách BHXH, BHYT…

{keywords}
 

Thay mặt người dân, ông Nguyễn Đức Thặng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của BHXH Việt Nam và toàn thể cán bộ CCVC ngành BHXH Việt Nam đã dành sự quan tâm, hỗ trợ một món quà ý nghĩa cho người dân tại xã Phổng Lái. Ông Thặng cho biết, Thuận Châu là huyện có dân số lớn nhất tỉnh Sơn La nhưng đa số là người dân tộc thiểu số và làm kinh tế nông nghiệp, do đó cuộc sống người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo ông Thặng, do đa số người dân địa phương là người dân tộc nên nhận thức về các chính sách còn thấp. Do đó, công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân đối với chính sách được địa phương đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hằng năm UBND huyện luôn giao các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đến từng xã và yêu cầu Bí thư và Chủ tịch xã cần thường xuyên trao đổi, nắm bắt nhiệm vụ với BHXH huyện để có những giải pháp kịp thời… 

Đối với món quà là tấm thẻ BHYT của người dân nhận được, ông Thặng khẳng định, đây là một món quà đặc biệt ý nghĩa đối với bà con. “Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng với tấm thẻ BHYT này còn quý hơn vật chất rất nhiều…”, ông Thặng nhấn mạnh.

{keywords}
 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Đồng thời, đến thăm và tặng quà tại Trường THCS Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La). Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua Trường THCS Chiềng Sinh đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước xây dựng và phát triển theo các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trường cũng luôn duy trì tỉ lệ 100% học sinh tham gia BHYT hằng năm…

(Nguồn: BHXH Việt Nam)