- 2 ủy viên Bộ Chính trị nhận định, muốn đưa TP.HCM trở lại là một trong những TP dẫn đầu khu vực, tiến tới vị trí số 1, phải xây dựng TP thông minh.

Tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo TP.HCM chiều nay, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đô thị thông minh là xu hướng phát triển tất yếu. Hàng loạt quốc gia đã triển khai nhiều năm nay, thậm chí Singapore đã xây dựng quốc gia thông minh.

"Phát triển đô thị thông minh sẽ giúp kinh tế năng động hơn, hiệu quả hơn, môi trường sống ngày càng tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn và được tham gia giám sát chính quyền", ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

{keywords}
Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN nhận định phát triển đô thị thông minh là xu thế tất yếu

Với vị trí quan trọng khi đóng góp gần 33% tổng thu ngân sách cả nước và năng suất lao động gấp 1,5 lần Hà Nội, 2 lần Hải Phòng, 1,9 lần Đà Nẵng, 1,6 lần Cần Thơ..., Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN cho rằng TP.HCM phải có những giải pháp sáng tạo để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, trong đó phải đẩy nhanh đề án phát triển đô thị thông minh, phấn đấu đến 2025 có 500.000 doanh nghiệp (hiện tại có 262.000).

Đồng quan điểm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đánh giá, dù đang là đầu tàu kinh tế song TP.HCM đang đứng trước rất nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,47% trong khi mục tiêu từ 8-8,5%.

{keywords}

Ngoài ra còn có thách thức về năng lực cạnh tranh, chất lượng nhân lực, ùn tắc giao thông, cải cách hành chính, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, tội phạm...

"TP.HCM đang hết sức quyết liệt, triển khai 7 giải pháp, trong đó trọng tâm phát triển đô thị thông minh để trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục lớn của khu vực", Bí thư Thăng nói.

3 tháng phải hoàn thành đề án

Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyên báo cáo, để xây dựng đô thị thông minh, thời gian qua TP đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt đẩy mạnh chính quyền điện tử gắn với các ngành y tế, giao thông, dân cư hộ tịch, quy hoạch...

Tuy nhiên, việc xây dựng và hoạt động của chính quyền điện tử chưa hiệu quả do thể chế chưa hoàn thiện, cơ sở dữ liệu chưa thống nhất dẫn tới khó khăn trong liên thông, nhất là các dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều giám đốc sở tại TP.HCM cũng than phiền về cơ sở dữ liệu dùng chung, Trung ương làm nhưng dữ liệu không chi tiết, khiến người dân và doanh nghiệp khó đánh giá được hiện trạng.

Trước thực tế trên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết, TP sẽ lập ban chỉ đạo triển khai xây dựng đô thị thông minh.

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

Ông Thăng yêu cầu phải xây dựng đề án tổng thể, đánh giá mức độ thông minh hiện tại để xây dựng lộ trình. Phải phân công trách nhiệm từng đơn vị, ai không phù hợp thực hiện nhiệm vụ phải điều chuyển, bố trí người khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, mọi dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin sẽ thuê hạ tầng toàn bộ, cơ quan chuyên môn sẽ điều hành, không cần cử cán bộ đi học công nghệ thông tin.

{keywords}

"TP sẽ quyết tâm, có kế hoạch và chương trình cụ thể để triển khai", ông Thăng khẳng định.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cho rằng ban chỉ đạo không nên quá 10 người và trong vòng 3-5 tháng nữa phải xây dựng xong đề án, trong đó Sở Kế hoạch Đầu tư và Viện nghiên cứu phát triển TP làm nòng cốt.

Thúy Hạnh - Ảnh: Hoàng Long