- Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives, bà Phan Kiều Thu vừa trúng cử chức danh Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo.

Bà Phan Kiều Thu sinh năm 1971, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Bà đã từng đảm nhận nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

{keywords}
Năm 2014, bà Phan Kiều Thu được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives

Tháng 7/2014, bà được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives.

Kế hoạch Colombo - tên gọi đầy đủ là “Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” là sáng kiến của Anh, chính thức đi vào hoạt động từ 1951.

Các thành viên sáng lập gồm Australia, New Zealand, Ấn Độ, Pakistan, Anh, Canada. Trong những năm 50, 60 và 70, thông qua 2 hình thức viện trợ vốn và trợ giúp kỹ thuật, các nước phương Tây đã tài trợ cho các dự án phát triển, cung cấp thiết bị và hàng hoá, và dành hàng vạn học bổng ngắn hạn và dài hạn và cung cấp chuyên gia cho các nước đang phát triển trong khu vực.

{keywords}
Đại sứ Phan Kiều Thu trình quốc thư lên Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tại Colombo ngày 9/9/2014. Ảnh: Facebook ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka

Hiện nay, Kế hoạch Colombo trở thành diễn đàn để nước các nước thành viên thảo luận về các nhu cầu phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ các nước kém phát triển trong khu vực.

Phương thức hoạt động chủ yếu là tổ chức các khoá đào tạo, giúp các nước thành viên phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên Kế hoạch Colombo vẫn tiếp tục tranh thủ sự tài trợ của các nước phát triển.

{keywords}
Đại sứ  Phan Kiều Thu biểu diễn từ thiện ủng hộ nạn nhân thiên tai Sri Lanka

Tính đến nay, Kế hoạch Colombo gồm 27 thành viên chính thức: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Một số quan sát viên: Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Canada và Anh; các tổ chức khu vực và quốc tế như ADB, APEC, ASEAN, UNDP, UNESCO, WB...

{keywords}

Kế hoạch Colombo đang triển khai 4 chương trình lớn là: Chương trình Tư vấn chống ma tuý; Chương trình Hành chính công và môi trường; Chương trình Hỗ trợ thành phần kinh tế tư nhân; Chương trình Đào tạo dài hạn. Gần đây Kế hoạch Colombo xây dựng thêm chương trình về bình đẳng giới.

Nữ Đại sứ Việt Nam đi xe tứ mã trình Quốc thư

Nữ Đại sứ Việt Nam đi xe tứ mã trình Quốc thư

Theo nghi lễ truyền thống tại Thuỵ Điển, nữ Đại sứ Việt Nam được đưa đón bằng xe tứ mã đến trình Quốc thư lên Nhà vua nước này.

Nữ Đại sứ sắc sảo trên đấu trường ngoại giao khắc nghiệt

Nữ Đại sứ sắc sảo trên đấu trường ngoại giao khắc nghiệt

Bà Nguyễn Nguyệt Nga là một nhà ngoại giao kỳ cựu với hơn 30 năm trong ngành, nhà ngoại giao của đàm phán, kinh nghiệm qua nhiều “đấu trường” thử thách. 

Đi chợ ẩm thực quốc tế cùng phu nhân Phó Thủ tướng

Đi chợ ẩm thực quốc tế cùng phu nhân Phó Thủ tướng

Liên hoan ẩm thực quốc tế 2017 diễn ra dưới sự bảo trợ của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Điều chưa biết về nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao

Điều chưa biết về nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao

Ít ai biết bà Lê Thị Thu Hằng vốn là dân học tiếng Nga, chuyên Hà Nội - Amsterdam "đời đầu". Bà bén duyên với ngành ngoại giao từ năm 1996.

Nữ đại biểu QH, nữ Đại sứ làm thẩm phán Tòa tối cao

Nữ đại biểu QH, nữ Đại sứ làm thẩm phán Tòa tối cao

Trong số 15 thẩm phán Tòa án NDTC vừa được QH phê chuẩn có ĐBQH Đào Thị Xuân Lan, ủy viên UB Tư pháp và Đại sứ VN tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh.

Gặp sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin dự APEC

Gặp sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin dự APEC

Vừa trở về nước khi nhiệm kỳ đại sứ kết thúc, bà được điều động làm sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin trong Tuần lễ cấp cao APEC.

Thái An