Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành một khu sản xuất cá tra giống công nghệ cao tại cồn Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang), nằm giữa sông Tiền, cách bờ khoảng 20 phút đi tàu.

Phó Thủ tướng thưởng thức cá tra, khuyến khích doanh nghiệp

Sự kiện diễn ra trước thềm hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang tổ chức vào ngày mai.

{keywords}
Lễ khánh thành khu sản xuất cá tra giống của Tập đoàn Việt-Úc. Ảnh: VGP

Việc đưa khu sản xuất cá tra giống công nghệ cao vào hoạt động được xem là bước ngoặt quan trọng để ngành cá tra An Giang nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung phát triển vượt bậc.

Khu sản xuất cá tra giống của Tập đoàn Việt-Úc có diện tích hơn 100 ha, với công suất 1 tỷ con giống/năm.

{keywords}
Thủ tướng tới thăm khu sản xuất cá tra giống. Ảnh: VGP

Được xây dựng trên cồn Vĩnh Hòa (ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu), lại nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư và sản xuất, ở vị trí đầu nguồn sông Tiền nên khu sản xuất cá tra không bị tác động bởi ô nhiễm, bảo đảm an toàn sinh học trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, vị trí này còn là địa điểm gần bãi sinh sản của cá tra tự nhiên nên điều kiện thổ nhưỡng rất phù hợp để xây dựng khu sản xuất cá tra giống.

Sử dụng hệ thống điện mặt trời, khu sản xuất giống công nghệ cao có 18 nhà màng. Hiện tại, Tập đoàn đang thực hiện khu lưu giữ cá bố mẹ chọn giống và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thương mại cá tra giống trong nhà màng.

Dự kiến từ tháng 4/2019, Tập đoàn Việt-Úc bắt đầu cung cấp cá tra giống ra thị trường. Tổng đàn cá bố mẹ hiện nay có tới 3.000 con.

{keywords}
Ảnh: VGP

Chúc mừng Tập đoàn Việt-Úc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa, tiếp tục gặt hái thành công, góp phần đưa An Giang thành một trung tâm sản xuất giống cá tra, xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thủ tướng: Các ông nông nghiệp phải quần xắn móng lợn, lội ruộng với dân

Thủ tướng: Các ông nông nghiệp phải quần xắn móng lợn, lội ruộng với dân

Thủ tướng nêu rõ: “Các ông nông nghiệp phải quần xắn móng lợn, lội ruộng với nông dân, hỏi lão nông tri điền làm gì để mình biết, chứ không phải mình nghiên cứu giấy tờ suốt”.

Phó Thủ tướng: Nông nghiệp 4.0, nói ít hơn, làm nhiều hơn

Phó Thủ tướng: Nông nghiệp 4.0, nói ít hơn, làm nhiều hơn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình, Việt Nam phải tiếp cận nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao một cách bình tĩnh và thông minh.

Theo VGP