Tại cuộc gặp Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia; chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang gây ra tại Campuchia và nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong khả năng có thể để phòng chống dịch bệnh.

Trên tinh thần đó Việt Nam ủng hộ Campuchia 500.000 USD cùng 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N-95; đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Bộ Y tế hai nước và sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh với Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; nhất là trong giải quyết giấy tờ pháp lý để bà con sinh sống ổn định và hội nhập tại Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính mới được bổ nhiệm vào cương vị mới; chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và đánh giá cao thành tích kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Campuchia coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đồng thời chân thành cảm ơn Việt Nam đã kịp thời dành cho Campuchia sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch bệnh.

 

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả tích cực, kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia tăng mạnh (ba tháng đầu năm 2021 đạt 2,69 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020).

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thông tin kịp thời cho nhau về chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của mỗi nước; phối hợp kiểm soát các tuyến biên giới trong tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia và cộng đồng người Campuchia tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, kể cả việc tiêm phòng vaccine cho công dân của nhau.

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Việt Nam và Campuchia đã trao đổi văn kiện phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền và đồng ý tiếp tục trao đổi, đàm phán giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc (khoảng 16%) trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia đã ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN 2020, đề nghị Campuchia ủng hộ Việt Nam đăng cai Trung tâm dịch bệnh mới nổi và các tình huống y tế khẩn cấp. Hai Thủ tướng nhất trí cùng với các nước ASEAN khác thúc đẩy đảm phán COC trên tinh thần phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore, đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước về kinh tế, thương mại và đầu tư; Singapore là nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2020 và đầu năm 2021; nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phát huy các thành tựu hợp tác trong thời gian qua để đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới; đề nghị hai bên đẩy nhanh đàm phán về Quy chế đi lại ưu tiên theo hướng linh hoạt và có đi-có lại, giúp sớm kết nối lại đường bay thương mại giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch song phương, đánh giá cao và đề nghị Singapore tiếp tục triển khai hiệu quả các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); đồng thời đề nghị Singapore tiếp tục cung cấp các suất học bổng ngắn hạn và trung hạn cho Việt Nam, trong đó có đào tạo về chính sách công tại Đại học Lý Quang Diệu.

Thủ tướng Singapore bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trực tiếp gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau cuộc điện đàm rất thành công giữa hai Thủ tướng ngày 20/4; bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác gần gũi với Thủ tướng Phạm Minh Chính để không ngừng thúc đẩy toàn diện và sâu rộng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore; đánh giá cao thành tích phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các hoạt động đầu tư và thương mại của Singapore tại Việt Nam.

Thủ tướng Singapore cũng bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán Quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước song song với duy trì các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ; tiếp tục cung cấp học bổng ngắn hạn và dài hạn, trong đó có đào tạo về chính sách công cho sinh viên Việt Nam.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là hợp tác ASEAN, APEC; cùng phối hợp thúc đẩy các nước thành viên hoàn tất phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); nhất trí cùng phối hợp duy trì lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ vai trò của ASEAN trong giải quyết vấn đề Myanmar, đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác ở khu vực cũng như góp phần duy trì hình ảnh, vị thế của ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, trước mắt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore nhân dịp dự Đối thoại chính sách cao cấp ASEM tại Hà Nội tháng 6/2021; trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Singapore.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Malaysia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Muhiyiddin Yassin sau Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Malaysia, bày tỏ mong muốn trên cương vị mới sẽ không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với Malaysia cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; bày tỏ cảm ơn Malaysia trong bối cảnh dịch bệnh đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam lưu trú, quá cảnh cũng như tạo điều kiện của các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước.

Thủ tướng Malaysia chúc mừng Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới, bày tỏ tin tưởng rằng với những thành tựu trong kiểm soát tốt dịch bệnh và giữ đà tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội cũng như thành công về đối ngoại trong đó có năm Chủ tịch ASEAN 2020 vừa qua, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại, nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua và nhất trí không ngừng mở rộng hợp tác mọi mặt trong thời gian tới, trong đó có duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp theo hình thức phù hợp, trực tuyến hoặc trực tiếp khi điều kiện cho phép; tổ chức trong năm nay Kỳ họp thứ 6 Uỷ ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia và Uỷ ban Hỗn hợp thương mại lần thứ 4, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều sớm đạt 15 tỷ USD, hoàn tất đúng kỳ hạn Chương trình hành động đến 2025, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương, mở rộng nội dung hợp tác như nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển và tuần tra chung cảnh sát biển.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục phát huy vai trò của ASEAN thúc đẩy tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar, phối hợp duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thực hiện nghiêm túc DOC, sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Hai bên cũng bày tỏ hài lòng trước kết quả Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN vừa diễn ra.

Bên lề Hội nghị, trưởng đoàn các nước Lào, Thái Lan, Philippines, Myanmar đã đến chào, chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ mong muốn Thủ tướng quan tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN đối với Việt Nam. Thủ tướng cho rằng Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN đóng vai trò như trung tâm điều phối vận hành cả bộ máy ASEAN trong quá trình phát triển, tăng cường liên kết của ASEAN. Thủ tướng cũng chỉ ra các ưu tiên của ASEAN lúc này là tập trung kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi, xử lý ổn thỏa các vấn đề nảy sinh, giữ vững vai trò trung tâm, uy tín và vị thế của ASEAN.   

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi chụp ảnh chung

Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thư ký cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến thiết thực.

Báo cáo Thủ tướng về các cán bộ Việt Nam đang làm việc tại Ban Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký Lim Jock Hoi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ này đối với sự phát triển của Ban Thư ký ASEAN.

Tổng Thư ký Lim Jock Hoi bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn nữa cho ASEAN hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Ban Thư ký ASEAN, khuyến khích sự tham gia tích cực của Việt Nam trong Chương trình cử cán bộ tham gia thực tập tại Ban Thư ký ASEAN. 

Thủ tướng cảm ơn những đánh giá tích cực của Tổng Thư ký ASEAN đối với Việt Nam, đề nghị Tổng Thư ký ủng hộ triển khai hiệu quả các kết quả đã đạt được của ASEAN năm 2020, trong đó có xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, đánh giá triển khai Hiến chương ASEAN và tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thủ tướng mong Tổng Thư ký tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối, thúc đẩy các vấn đề liên trụ cột, liên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực chất của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn Tổng Thư ký Lim Jock Hoi đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cán bộ, nhân viên người Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký ASEAN, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để công dân Việt Nam ứng cử và làm việc tại các tổ chức quốc tế, trong đó có Ban Thư ký ASEAN.

Thủ tướng cũng đề nghị cần sử dụng hiệu quả trụ sở mới của Ban Thư ký ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, quảng bá để người dân hiểu hơn về Cộng đồng ASEAN, cũng như quảng bá, nâng cao hình ảnh của ASEAN trong mắt của cộng đồng quốc tế.

Theo VGP, TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei

Sáng ngày 24/4, tại Jakarta, Indonesia, trong dịp dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.