- Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 dự kiến diễn ra từ 25 - 27/12 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 16 uỷ viên Bộ Chính trị và 5 uỷ viên Ban Bí thư.

Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Phiếu tín nhiệm: Thấy sai để sửa, đâu phải loại cán bộ, thế mới nhân văn

Một lãnh đạo từ Văn phòng TƯ Đảng cho biết, hội nghị Ban chấp hành TƯ lần này sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 lãnh đạo cấp cao: 16 uỷ viên Bộ Chính trị và 5 uỷ viên Ban Bí thư.

{keywords}
Ảnh: Nhật Bắc

Có 3 trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm lần này. Cụ thể, trường hợp của 1 uỷ viên Bộ Chính trị là ông Đinh Thế Huynh do đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh dài ngày, từ đầu năm 2018.

2 uỷ viên Ban Bí thư là Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú và Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa được TƯ bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9/5 nên chưa đủ thời gian 1 năm để lấy phiếu tín nhiệm.

16 ủy viên Bộ Chính trị được lấy phiếu tín nhiệm:

-       Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

-       Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

-       Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

-       Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

-       Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng

-       Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình

-       Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

-       Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

-       Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

-       Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

-       Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai

-       Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình

-       Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

-       Bộ trưởng Công an Tô Lâm

-       Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Hoàng Trung Hải

-       Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

5 uỷ viên Ban Bí thư:

-       Chánh văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên

-       Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình

-       Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường

-       Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc

-       GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Xuân Thắng. 

Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 khai mạc sáng nay và dự kiến làm việc đến ngày 27/12.
Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, TƯ sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm các uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư; thảo luận một số nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

 

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác điều động, bổ nhiệm...

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Việc giới thiệu nhân sự khoá 13 bước đầu khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều "phiếu tín nhiệm cao" nhất. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ có "phiếu tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

Thu Hằng