- Sau gần 1 tháng kiểm tra, điểm du lịch trái phép trên đất rừng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang trong quá trình tháo dỡ khu phòng nghỉ và nhà hàng.

Chủ nhà hàng trên đất rừng Hạ Long: Sẽ dỡ nếu được xác định là vi phạm

Tháo dỡ toàn bộ 'cung điện công chúa' 9.000m2 mọc trên đất Ba Vì

XEM CLIP: 

Khu phòng nghỉ và nhà hàng của điểm du lịch suối Đá Bàn của công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh mọc trái phép trên đất rừng tại phường Việt Hưng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang được công ty này tự tháo dỡ.

{keywords}
Nhà hàng 2 tầng bị phá dỡ
{keywords}
 

Trước đó, ngày 19/12, UBND phường Việt Hưng ra văn bản đề nghị công ty này phá dỡ các công trình trái phép được xây dựng tại suối Đá Bàn trước ngày 30/12.

Các công trình trái phép đang phá dỡ gồm: khu phòng nghỉ dạng bungalow (nhà nhỏ riêng biệt nghỉ dưỡng) và nhà hàng 2 tầng kiên cố rộng 800 m2.

Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cho biết, công ty đã thuê các đơn vị liên quan để di chuyển đồ đạc, khoan cắt bê tông với khoảng 20 người tháo dỡ những công trình vi phạm.

Theo Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Ngô Văn Ích, việc phá dỡ được công ty quản lý thực hiện trong 10 ngày, từ 20 - 30/12, sẽ có báo cáo lên UBND TP Hạ Long về việc hoàn tất.

{keywords}
Khu vực phòng nghỉ cũng đang trong quá trình tháo dỡ
{keywords}
 
{keywords}
Toàn bộ điểm du lịch này nằm trên đất rừng

Như đã đưa tin, điểm du lịch trái phép này nằm sâu trong mảnh rừng dưới chân cầu cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phải đi theo ngõ nhỏ hơn 1km mới tới nơi.

Tại đây có nhiều công trình kiên cố như nhà hàng ăn uống 2 tầng, khu phòng nghỉ trên đồi, nhà bếp, 4 bể bơi, nhà tắm tráng. Đáng nói hơn, suối Đá Bàn bị ngăn dòng lại để làm hệ thống bể bơi.

Điểm du lịch rộng 4.321 m2 nằm trên đất rừng sản xuất, trước đây thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Đào (cùng phường) với mục đích trồng cây lâu năm. Tháng 12/2003, bà Đào chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Tuấn - bố anh Tùng.

Các công trình kiên cố được gia đình ông Tuấn tự đầu tư xây dựng từ năm 2003 - 2015. Tuy việc xây dựng, mở rộng diễn ra lâu năm nhưng khu du lịch này không có quyết định thu hồi đất, không có giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sổ đỏ.

Nhà hàng, bể bơi 'chình ình' trái phép trên đất rừng Hạ Long

Nhà hàng, bể bơi 'chình ình' trái phép trên đất rừng Hạ Long

Nhiều công trình kiên cố như nhà hàng, phòng nghỉ, bể bơi được dựng trên đất rừng với diện tích 4.000 m2 tại TP Hạ Long nhiều năm nay.

Cách chức phó chủ tịch huyện 'ăn' đất rừng

Cách chức phó chủ tịch huyện 'ăn' đất rừng

Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã bị cách chức vì “ăn” hơn 7ha đất rừng.

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội thừa nhận xử chưa đến nơi

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội thừa nhận xử chưa đến nơi

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam thừa nhận việc khắc phục vi phạm xây dựng tại rừng Sóc Sơn chưa đến nơi đến chốn.

Phạm Công