Do tập quán thả rông gia súc trên núi, không có chuồng trại đủ ấm đã khiến hàng trăm con trâu, bò, dê, lợn của người dân các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An)… bị chết rét trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua.

Sáng nay, Chủ tịch UBND xã Yên Khê (huyện Con Cuông) Trần Thanh Bình cho biết: “Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp, gây ra rét đậm, rét hại. Trước tình hình đó, UBND xã đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Mặc dù vậy, vẫn có tình trạng gia súc, gia cầm chết do rét”.

{keywords}
Băng giá xuất hiện khiến nhiều động vật thả rông bị chết ở miền núi Nghệ An

Ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Con Cuông cho biết, đợt rét vừa qua khiến 15 con trâu, 4 con bò, 9 con lợn, 3 con dê ở các xã Môn Sơn, Yên Khê, Lạng Khê bị chết rét. Ước tính thiệt hại khoảng 162 triệu đồng.

“Phần lớn số gia súc bị chết đều thuộc ở các vùng khó khăn. Ở đây người dân có tập tục thả rông gia súc trong rừng, không có biện pháp che chắn, sưởi ấm cẩn thận”, ông Lý nói.

{keywords}
Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Con Cuông xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân chống rét cho gia súc

Phòng NN&PTNT khuyến cáo, nông dân không thả rông gia súc trên rừng, thay đổi tập quán chăn thả; xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn cẩn thận, lót chuồng giữ ấm và tích trữ sẵn các loại thức ăn khô để tránh tình trạng vật nuôi bị đói, giảm sức chống chịu rét.

Còn trên địa bàn huyện Quế Phong, tình trạng trâu, bò chết rét cũng đã xảy ra. Theo báo cáo nhanh huyện này, có hơn 100 con trâu, bò, bê, nghé bị chết rét.

Còn ở địa bàn huyện Kỳ Sơn, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, do nhiệt độ giảm quá sâu nên đã khiến 12 con trâu, 16 con bò, 2 con bê, 5 con lợn của người dân trong huyện bị chết.

{keywords}
Bê con bị chết rét tại huyện Con Cuông

“Mặc dù ý thức của người dân đã được nâng cao, ít trường hợp thả rông trâu bò nhưng do nhiệt độ quá lạnh (từ 2-5 độ C), thậm chí nhiều nơi có băng giá nên vẫn có tới 35 gia súc bị chết”, ông Rê nói.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin ban đầu từ 5/20 xã báo cáo. Để có thông tin chính xác, huyện Kỳ Sơn đang thành lập đoàn, xuống cơ sở xác minh; đồng thời vận động, hướng dẫn bà con đưa gia súc về chuồng để có giải pháp chống đói, rét.

Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An cho biết: Số liệu mới thống kê ban đầu trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua tỉnh có 325 con trâu, bò bị chết rét.

“325 con gia súc bị chết là do bà con đồng bào thả rông trong rừng, khi mưa rét không kịp đưa trâu bò về nhà", ông Đệ thông tin.

Băng giá trắng xóa, bộ đội trực chiến nơi biên ải rét buốt thấu xương

Băng giá trắng xóa, bộ đội trực chiến nơi biên ải rét buốt thấu xương

Sương mù dày đặc, nước đóng băng trên ngọn cây nhưng các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát ở biên giới.

Quốc Huy – Phạm Tâm