XEM CLIP:

Công ty Thoát nước Hà Nội hôm qua cho mở cửa xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả nước là do mực nước hồ Tây đang cao hơn quy định, theo quy định hồ Tây phải duy trì mực nước 5,7m mà hiện ở mức gần 6m. Thời gian dự kiến mở xả kéo dài đến hết hôm nay.

Với hơn 1 triệu m3 nước tiếp nhận từ hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ giảm ô nhiễm. Sau vài giờ nước được xả vào, màu nước sông Tô Lịch đã có chuyển biến đáng kể.

{keywords}
Hai cửa xả ở phố Trích Sài, hồ Tây được mở đưa nước chảy vào sông Tô Lịch

Ở đoạn đầu sông cạnh đường Hoàng Quốc Việt và Quan Hoa, nơi tiếp nhận nguồn nước hồ Tây đầu tiên, nước chuyển từ màu đen sang màu xanh rêu, mùi hôi thối giảm đáng kế. Đoạn sông dọc tuyến đường Láng đến Ngã Tư Sở cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Đại diện công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đây là việc làm hoàn toàn bình thường và được thực hiện hằng năm. Trước mùa mưa lũ, công ty luôn cho xả nước hạ xuống thấp theo mức quy định để đón mưa, đề phòng khi mưa xuống bất ngờ không kịp xả sẽ rất nguy hiểm. Công ty nhận thấy đây là thời điểm thích hợp và đã xả từ 9h sáng 9/7.

{keywords}
Dòng nước cuồn cuộn đổ về làm giảm ô nhiễm dòng sông

Công ty cũng đang trình TP phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Từ nguồn nước này, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ cho xả trực tiếp từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Đây là một trong những phương pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Hình ảnh lúc 16h chiều qua:

{keywords}
Mực nước của hồ Tây (rộng khoảng 500ha) đang cao hơn quy định khoảng 25cm, phải xả để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão
{keywords}
Đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt nơi nước hồ Tây bắt đầu chảy vào
{keywords}
Dòng nước xanh cuồn cuộn cuốn trôi màu đen vốn có của dòng sông
{keywords}
Nước chảy qua đoạn thử nghiệm công nghệ làm sạch Nano-Bioreactor của Nhật Bản 
{keywords}
Mực nước chảy vào sông đến ngày 9/7 đạt gần 4m
{keywords}
 
{keywords}
Các hoạt động thử nghiệm làm sạch sông vẫn diễn ra bình thường vì "các khu vực thử nghiệm đã được quây kín xuống tận đáy sông"
{keywords}
Đoạn sông gần Ngã Tư Sở cũng bắt đầu chuyển màu
{keywords}
Sông Tô Lịch trước khi nước hồ Tây chảy vào mực nước khá thấp, đen đặc và bốc mùi khó chịu
{keywords}
Người dân rất kỳ vọng vào các công nghệ "hồi sinh'' dòng sông

 

Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, chảy qua 6 quận, huyện của Hà Nội: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Đây là dòng thoát nước chính, tiếp nhận hầu hết nước thải trong khu vực nội thành. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân cùng với việc quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ khiến con sông đẹp, thơ mộng từng đi vào thơ ca Việt Nam trở thành dòng sông chết suốt những thập kỷ qua.

Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân hủy nhờ công nghệ Nhật

Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân hủy nhờ công nghệ Nhật

Sau hơn 1 tháng thí điểm, ngoài khả năng xử lý mùi hôi, công nghệ nano-bioreactor của Nhật Bản còn mang lại những thay đổi rõ rệt cho sông Tô Lịch, Hà Nội.

Thành Nam