Trước khi dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu đã đi tham quan, thị sát khu vực trưng bày vũ khí, khí tài trong khuôn viên Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu lần lượt xem và nghe thuyết minh về các khí tài, vũ khí quân sự, xe bộ binh do quân đội Việt Nam sản xuất và mua từ nước ngoài; trong đó có dàn tên lửa đất đối đất; tên lửa phòng không; xe tăng các loại T-90S, T-54B, T-55; súng bộ binh; các trang thiết bị quân nhu...

{keywords}
Thủ tướng cùng các đại biểu xem tổ hợp tên lửa đất phòng không C125-2TM
{keywords}
Thủ tướng cùng các đại biểu bên xe tăng T-90S
{keywords}
Những năm qua, quân đội được trang bị nhiều vũ khí và khí tài hiện đại, đảm bảo yêu cầu phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ
{keywords}
Năm 2020 và những năm tới, lực lượng quân đội nghiên cứu, khai thác, làm chủ phương tiện, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị mới, kể cả nghệ thuật tác chiến, tổ chức bộ máy...
{keywords}
Thủ tướng, Chủ tịch QH, Bộ trưởng Quốc phòng nghe thuyết minh về các loại tàu cứu hộ, tàu cảnh sát biển...
{keywords}
 
{keywords}
Chủ tịch QH xem loạt súng ống bộ binh
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Thủ tướng thử ống nhòm
{keywords}
Xe bọc thép
{keywords}
 
{keywords}
Các loại đạn dược
{keywords}
 
{keywords}
Thủ tướng xem xe đào hào của lực lượng công binh
{keywords}
Thủ tướng xem gian trưng bày các sản phẩm của các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thành Nam

Sức mạnh từ 'chiến tăng' T-90S Việt Nam vừa xuất hiện

Sức mạnh từ 'chiến tăng' T-90S Việt Nam vừa xuất hiện

Xe tăng T-90S là một trong số những vũ khí tiêu biểu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại hội nghị quân chính toàn quân vừa diễn tại Hà Nội.