Vụ việc hi hữu xảy ra khoảng 11h30 ngày 7/1 tại khu vực nhịp số 6 trên cầu Chương Dương, hướng về Gia Lâm. Đường ống nước sạch bị mục, vỡ...nước phun lên tung tóe khiến nhiều người đi đường ướt sũng.

Miếng vỡ trên lòng ống rộng hơn lòng bàn tay khiến nước tại đây phun xối xả trên mặt cầu, hướng giao thông bên làn ngoài cùng của cầu lênh láng nước.

{keywords}
Nước bắn tung tóe trên phần đường lưu thông cầu Chương Dương

Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, đội bảo vệ của cầu Chương Dương đã thông báo cho công ty nước sạch Hà Nội để cắt nước tạm thời.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc – Đội trưởng đội CSGT số 1 đã điều động nhiều chiến sỹ tăng cường để hướng dẫn và phân làn giao thông tránh tình trạng ùn ứ giữa cầu, đồng thời hạn chế các phương tiện đi qua khu vực sự cố.

{keywords}
Đoạn ống bị mục, vỡ...  
{keywords}
Nhiều người muốn đi qua phải mặc áo mưa để tránh ướt người

Tại hiện trường, nước phun lên thành cầu khiến mặt đường tạo thành vũng nước lớn, nhiều phương tiện xe máy phải mặc áo mưa khi đi qua đây.

Sau khi ngắt bơm nước, lực lượng bảo vệ cầu tiếp tục cho thông nước đọng trên cầu, trả lại mặt bằng giao thông tại đây. Đến 12h30, giao thông qua cầu Chương Dương hướng về Gia Lâm về cơ bản đã thông thoáng trở lại.

P.T