Mới đây, kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam đã đưa tin về tình trạng game thủ nhập viện tâm thần ngày càng gia tăng. Theo đó, nhiều người đang bị các trò chơi giải trí mê hoặc, thậm chí vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân dẫn đến tinh thần hỗn loạn không ổn định và gây ra nhiều tác hại đáng tiếc.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng loạn thần ở các đối tượng nghiện game mức độ nặng cũng nguy hiểm không kém gì nghiện ma túy đá hay rượu. Có rất nhiều bệnh nhân còn sống luôn trong thế giới ảo, đến mức bước ra ngoài đời thật vẫn tưởng mình đang bay trong game và không thoát ra được.

Trong đó, một thanh niên tại Sóc Sơn nghiện game đá bóng và Đột Kích trong 3, 4 năm liền. Đến khi người nhà phát hiện ra những biểu hiện không bình thường, rối loạn ý thức và hành vi của anh thì họ đành phải đưa vào viện tâm thần để diều trị. Hiện tại có thể thấy, khả năng giao tiếp của bệnh nhân nghiện game này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Có thể nói, những tác hại khi nghiện game là điều mà bất kì game thủ nào cũng hiểu rõ. Thế nhưng để chơi game điều độ và kiềm chế “cơn nghiện” thì không hoàn toàn dễ dàng. Dù gì đi nữa, tỉ lệ bệnh nhân loạn thần nghiện game đang gia tăng cũng là xu hướng đáng lo ngại. Mong rằng các bạn game thủ hãy nhìn vào lời cảnh tỉnh trên để giữ cho bản thân không rơi vào hậu quả đáng tiếc.

 

theo infogame