Vũ Huy Hoàng

Cập nhập tin tức Vũ Huy Hoàng

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau 2 lần hoãn

Ngày 22/4 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Vì sao chưa thể xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm?

Sáng nay (18/1), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, phiên tòa đã phải hoãn.

Triệu tập một nguyên Thứ trưởng đến phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Sáng nay (18/1), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm.

 

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có tiếp tục hoãn?

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày mai (18/1), Tòa sẽ mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

TAND TP Hà Nội vừa quyết định, ngày 18/1 tới sẽ mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Vì sao phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phải hoãn?

Tại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm sáng nay (7/1), sau thời gian nghỉ hội ý, HĐXX quyết định hoãn tòa. 

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến tòa xử vụ sai phạm tại Sabeco

Hôm nay (7/1), TAND TP Hà Nội đưa cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm ra xét xử. Ông Vũ Huy Hoàng được tại ngoại, cùng luật sư đến tòa từ sớm.

Bà Hồ Thị Kim Thoa trốn nã, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Ngày mai (7/1), TAND TP Hà Nội sẽ đưa cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm ra xét xử. Liên quan đến vụ án này, bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn đang bỏ trốn.

Chốt ngày hầu tòa của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

TAND TP Hà Nội vừa quyết định đưa cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm ra xét xử vào ngày 7/1/2021 tới.

Dự kiến tháng 1/2021 xử vụ ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Dự kiến tháng 1/2021 xét xử vụ án Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn.

Bà Hồ Thị Kim Thoa bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương chuyển công an điều tra vụ ông Vũ Hùng Sơn bị tố cáo lừa đảo

Tiếp tục nhận được đơn tố cáo ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP Hà Nội.

Giai đoạn biến động ở 'ông lớn' Điện Quang

Doanh nghiệp hàng đầu về thiết bị điện tại Việt Nam đang trong giai đoạn nhiều biến động, cổ phiếu xuống thấp, lợi nhuận suy giảm.

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 2.713 tỷ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng phạm.

‘Đất vàng’ và hành trình tư nhân hóa gây thiệt hại lớn cho Nhà nước

Sau "màn" hợp tác kinh doanh, những khu “đất vàng” (ở TP HCM) của Nhà nước đã dễ dàng lọt vào tay tư nhân, gây thất thoát cho  Nhà nước.

Danh tính ông chủ khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, nơi khiến hàng loạt quan chức vướng lao lý

Ông Ngô Văn An và ông Thái Bảo Anh ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Sabeco Pearl), DN 100% vốn tư nhân và hiện là đơn vị đứng tên quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ngồi thay ghế bà Hồ Thị Kim Thoa, gây điều đáng tiếc

Ngồi thay ghế bà Hồ Thị Kim Thoa từ 1/8/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng ký công văn khiến CQĐT cho rằng, cần kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm.

Cận cảnh khu 'đất vàng' 6.000m2 khiến 2 cựu lãnh đạo Bộ Công thương vướng vòng lao lý

Được giao cho Tổng Công ty Sabeco đầu tư xây dựng tổ hợp cao ốc 6 sao, thế nhưng với sai phạm của hai cựu lãnh đạo Bộ Công thương, khu “đất vàng” 4 mặt tiền ở trung tâm quận 1, TP.HCM đã rơi vào tay tư nhân. 

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị ung thư, được đề nghị giảm nhẹ tội

Tại CQĐT, ông Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu, cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn

Trước khi bỏ trốn và bị truy nã, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.