Chiều 20/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định tạm giữ hình sự, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Vũ Văn Hinh, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương tỉnh Lai Châu) về hành vi Nhận hối lộ và Trần Văn Huy, kỹ sư khai thác mỏ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Phát) về hành vi Đưa hối lộ.

z5749719588348_f6e346d77e81dffcf24f08c282119186.jpg
Cơ quan điều tra đọc quyết định tố tụng đối với ông Vũ Văn Hinh. Ảnh: Đoàn Dương

Đây là diễn biến mới nhất khi Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ; Sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 9/8 tại công trường hầm thủy điện Nậm Cấu (thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè).

Quá trình điều tra, vào ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận đơn tự thú của ông Trần Văn Huy về hành vi Đưa hối lộ. Tại Cơ quan điều tra, ông Huy khai, trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, ông đã mở 4 lớp tập huấn cho công nhân liên quan đến vật liệu nổ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quá trình tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cấp, ông Trần Văn Huy đã thu số tiền từ 2-3,5 triệu đồng mỗi người (tương ứng 510 triệu đồng) để phục vụ vào việc “bôi trơn” cho ông Vũ Văn Hinh. 

Theo lời khai, ông Huy đã đưa hối lộ cho ông Hinh với tổng số tiền là 220 triệu đồng với mục đích được tạo điều kiện trong việc tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. 

Căn cứ tài liệu do Huy cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mời ông Vũ Văn Hinh lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, ông Hinh đã viết đơn tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ. 

z5749703609410_ddae916f1ccbf0bec18bf72ee19dfe7e.jpg
Ông Trần Văn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Đoàn Dương

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Hinh đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do Trần Văn Huy đưa để tạo điều kiện cho việc tập huấn, thi; từ đó, ông Hinh chỉ đạo cấp dưới buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này.

Sau khi nhận số tiền trên, ông Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, phần lớn số tiền còn lại ông Hinh giữ chi tiêu cá nhân. 

Hiện tại, ông Vũ Văn Hinh đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 220 triệu đồng; Trần Văn Huy giao nộp 140 triệu đồng để khắc phục hậu quả. 

Liên quan đến vụ tai nạn tại công trường hầm thủy điện Nậm Cấu khiến 3 người thương vong, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can với các cáo buộc: Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ; Sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.