Triều Tiên đã phóng một vài tên lửa tầm ngắn ra biển Hoa Đông vào hôm 3/3, chỉ vài giờ sau khi Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới giờ đối với Bình Nhưỡng.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết các tên lửa đã được phóng đi từ Wonsan vào khoảng 10h sáng 3/3 (giờ địa phương) và tất cả đều rơi xuống biển.

{keywords}
Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn trong một cuộc tập trận. (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thể loại và số lượng tên lửa được phóng ra.

"Quân đội Hàn Quốc đang giám sát bất cứ động thái tiếp theo từ phía Triều Tiên", ông Moon nói thêm.

Lệnh trừng phạt mới nhất từ Liên Hợp Quốc áp dụng với Triều Tiên không lâu sau khi quốc gia này tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, được cho là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo, hồi tháng Hai.

Sầm Hoa

Phát hiện mảnh vỡ nghi của MH370

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777 trôi dạt vào bờ biển Mozambique vào cuối tuần qua.

Bên trong nhà máy sản xuất tên lửa Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một xí nghiệp chế tạo máy, nơi tạo ra những linh kiện phục vụ cho việc phát triển tên lửa.

Bảo bối khiến Putin luôn mỉm cười

Trong bối cảnh Nga phải đối mặt với một cuộc suy thoái lâu nhất trong 2 thập niên, không có nhiều tin tức tốt lành về kinh tế đến với nước này. Tuy nhiên, có một điều khiến ông Putin luôn tự tin: Dự trữ ngoại tệ của Nga.