1. Xã đảo duy nhất của Hà Nội ở đâu?

  • Chương Mỹ
  • Ba Vì
  • Ứng Hòa
  • Phúc Thọ
Chính xác

Xã Minh Châu (huyện Ba Vì) được thành lập năm 1955, là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã đảo này nằm ở nơi hội tụ của ba dòng sông gồm sông Đà, sông Lô, sông Hồng. Do đặc thù là một bãi bồi nằm giữa sông Hồng, đường vào xã chỉ có thể đi bằng thuyền, phà.

Hiện nay, xã Minh Châu không có trường THPT. Hàng ngày, học sinh phải đi phà qua sông để đến trường học.

2. Xã này hiện có mấy thôn?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Chính xác

Xã Minh Châu thời điểm thành lập có 3 thôn là Chu Chàng, Chu Châu và Liễu Châu. Đến năm 1972, do thường xảy ra ngập lụt, thôn Liễu Châu được dời đi, sáp nhập với thị trấn Tây Đằng. Vì thế hiện tại xã Minh Châu chỉ còn hai thôn với diện tích tự nhiên hơn 563ha, trong đó đất canh tác là 284ha. Xã có trên 1.400 hộ với khoảng 6.500 nhân khẩu.

3. Địa phương này sát tỉnh, thành nào?

  • Hòa Bình
  • Phú Thọ
  • Vĩnh Phúc
  • Thái Nguyên
Chính xác

Phía đông bắc của xã Minh Châu là nhánh sông phụ, người dân thường gọi là sông Đường, bên kia sông là các xã Lý Nhân, Phú Thịnh, An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào mùa khô, người dân có thể di chuyển bằng đường bộ sang xã An Tường.

Chính quyền đã đề xuất xây cầu nối sang huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để người dân đi lại thuận tiện, giúp xã phát triển kinh tế xã hội. Vị trí được đề xuất xây cầu là bãi bồi tiếp giáp Vĩnh Phúc với khoảng cách hơn 200m.

4. Dịch vụ nào được đưa tới xã đảo này trong năm 2024?

  • Nước sạch
  • Internet
  • Điện
  • Sóng điện thoại
Chính xác

Sau 70 năm thành lập, giáp Tết Nguyên đán 2024, người dân xã đảo Minh Châu mới có nguồn cấp nước sạch về từng nhà. Việc cấp nước sạch cho xã đảo Minh Châu qua đường ống ngầm được xem là một kỳ tích, do huyện có địa bàn rộng, địa hình phức tạp và còn khó khăn nên việc triển khai cấp nước sạch đến từng hộ gia đình gặp nhiều trở ngại.

Trước đây, người dân trên địa bàn vẫn phải dùng nước ngầm, nhưng nguồn nước ngầm quanh xã đang ngày càng ô nhiễm bởi chất thải chăn nuôi và dư lượng các chất như sắt, canxi, magie... Vì thế, nước sạch trở thành niềm ao ước của gần 7.000 người dân trên địa bàn xã.

5. Người dân tại đây chủ yếu sống bằng nghề gì?

  • Đánh bắt cá
  • Chăn nuôi lợn, bò
  • Làm đồ thủ công
  • Làm bật lửa
Chính xác

Người dân Minh Châu chủ yếu trồng chuối, chăn nuôi lợn, bò sữa. Đàn bò của xã trên 4.600 con, trong đó khoảng 2.200 bò sữa sản xuất hơn 20 tấn sữa/ngày; số còn lại là bò sinh sản và bò thịt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đảo Minh Châu năm 2023 là 64,5 triệu đồng.