Nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước và tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, xã Tân Kỳ (Thái Nguyên) đã triển khai nhiều giải pháp, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân chung tay hành động, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

W-20241204_084107.jpg
Các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn, đuối nước đến từng lớp học.

Chính quyền xã yêu cầu đẩy mạnh hoạt động truyền thông và giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao như sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch và vùng ngập lụt. Hình thức truyền thông đa dạng, bao gồm phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh, mạng xã hội (Zalo, Facebook) và trực quan (băng rôn, pa-nô, áp phích).

Trong tuần lễ cao điểm phòng chống đuối nước trẻ em từ ngày 20 đến 26/7/2025, các trường học phối hợp treo khẩu hiệu, pano tại trường và nơi công cộng, truyền tải các thông điệp quan trọng: đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em; học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; “phao cứu sinh” bảo vệ trẻ; gia đình và nhà trường cần giám sát, giáo dục trẻ; phòng chống đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội.

Các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn, đuối nước đến từng lớp học, đồng thời hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ nhận biết nguy cơ, nhất là trong dịp nghỉ hè. Hoạt động này được lồng ghép với chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh tại trường học.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên cũng tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, học bơi, vui chơi, giải trí và văn hóa văn nghệ được tổ chức cho trẻ em trong mùa hè, kết hợp lớp tập huấn bơi an toàn, kỹ năng trong môi trường nước và sơ cấp cứu khi xảy ra đuối nước.

Công an xã tiến hành rà soát các nguồn nước nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, lắp rào chắn, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình có ao hồ, giếng nước thực hiện các biện pháp an toàn. Trưởng thôn thường xuyên nhắc nhở người dân giám sát trẻ em, không để trẻ tự ý bơi lội tại những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là sông suối có dòng chảy mạnh hoặc lũ bất ngờ.

Những hoạt động này thể hiện nỗ lực chung tay của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em của địa phương.