Những tuyến đường liên ấp, liên xã Thạch Yên được đổ bê tông rộng và đẹp hơn. Các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, kiên cố. Đời sống người dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Hình ảnh những ngọn đèn dầu leo loét, những đoạn đường đất lầy lội mỗi khi mưa xuống hay lũ về, những chiếc cầu “khỉ” chênh vênh hay những cây cầu ván tạm bợ, liêu xiêu bắc qua con kênh đã trở thành ký ức một thời.

{keywords}
Những con đường rải nhựa thẳng tắp của huyện U Minh Thượng.

Ông Trần Thanh Cường - Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Yên chia sẻ: “Từ khi có điện lưới quốc gia, ngoài chú trọng phát triển nông nghiệp, xã Thạnh Yên chú trọng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tới nay, toàn xã hiện có trên 50 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tăng 30 cơ sở so năm 2010. Các ngành nghề phát triển khá như sản xuất nước đá, nước uống đóng chai và các dịch vụ sửa chữa cơ khí như: Hàn, tiện, nhôm, sắt, mộc gia dụng, vật liệu xây dựng…. cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân trong xã và một số xã lân cận”.

Ngoài ra, năm ngoái, toàn xã còn có 480 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng 123 cơ sở so năm 2011; 471 hộ làm nghề dịch vụ và thương mại mua bán nhỏ, tăng 352 hộ góp phần giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động tại địa phương.

Theo Công ty Điện lực Kiên Giang, công tác quản lý điện nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Công ty đã bán điện trực tiếp đến các khách hàng thuộc khu vực nông thôn trên 282.000/506.000 (hiếm trên 56% tổng số khách hàng đang quản lý). Tới nay, toàn tỉnh có 145/145 xã, phường, thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%. Số hộ dân có điện là 425.992/428.795 hộ, đạt tỷ lệ 99,35%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 306.954 hộ, đạt tỷ lệ 99,23%.

Thanh Bình