Sủng Máng (Tuyên Quang) là xã đặc biệt khó khăn, có diện tích hơn 76 km2, dân số trên 12.500 người. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã: Sủng Máng, Sủng Trà và Lũng Chinh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sủng Máng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.
Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và truyền thông, coi đây là những giải pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và sự đồng thuận cao trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Sủng Máng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các công trình, hạng mục và hoạt động liên quan đến chương trình nông thôn mới. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng nguồn lực đầu tư, tiến độ thi công các công trình hạ tầng, chất lượng xây dựng và sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, xã cũng phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các thôn, bản nhằm đảm bảo các công trình được thực hiện đúng quy trình, đúng mục tiêu và công khai minh bạch. Việc lồng ghép giữa kiểm tra chuyên môn và giám sát cộng đồng không chỉ giúp phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại mà còn tạo niềm tin trong nhân dân.
Nhận thức rõ vai trò của người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xã Sủng Máng đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng như: họp thôn, phát thanh, pano, áp phích và truyền thông lưu động. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng và bảo vệ các công trình chung.
Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Bà con tích cực tham gia các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ", góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Cơ sở vật chất trường học từng bước được nâng cấp, tỷ lệ học sinh đến trường tăng. Các thiết chế văn hóa được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã Sủng Máng cũng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Một số mô hình như trồng cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi bò sinh sản, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng… bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân.