Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của nhóm xe đa dụng (SUV/Crossover) trong tháng 7 vừa qua là 9.830 chiếc, tăng 16,5% so với tháng 6 (8.438 chiếc) và chiếm tới 51,4% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng 7.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất khi duy trì doanh số trên 1.000 chiếc/tháng. Xếp ở các vị trí thứ 2 và thứ 3 tiếp tục là hai mẫu xe thương hiệu Mỹ Ford Everest và Territory.

Sự xáo trộn đáng kể nhất nằm ở vị trí thứ 4 khi Honda CR-V đã quay trở lại, thế chỗ của Hyundai Santa Fe; còn Tucson dù doanh số giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn đủ sức điền tên mình vào danh sách 5 mẫu xe dẫn đầu phân khúc. Trong khi đó, những cái tên của các thương hiệu như Toyota, Mitsubishi hay KIA tiếp tục "mất hút" khỏi top xe này.

Dưới đây là doanh số chi tiết của Top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng:

1. Mazda CX-5: 1.044 chiếc

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda có doanh số 1.044 chiếc trong tháng 7, giảm 17,1% so với tháng trước và cũng giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy vậy, doanh số này vẫn giúp CX-5 tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong nhóm SUV/crossover cỡ C-D tại Việt Nam. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, Mazda CX-5 bán ra 6.314 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ (3.136 chiếc).

Mazda CX 5 2024.jpeg

Đầu tháng 7/2023, Mazda CX-5 được làm mới với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Trong đó, bản Premium có hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng). Chính nhờ sự làm mới cùng giá bán hợp lý, Mazda CX-5 đã luôn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong gần một năm qua.

2. Ford Everest: 951 chiếc

Tháng 7 vừa qua, Ford Everest tiếp tục có doanh số tốt với 951 chiếc bán ra, tăng 14,6% so với tháng 6 (830 chiếc) và tăng tới 85,4% so với cùng kỳ 2023. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 5.393 chiếc Everest, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2023 và dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D.

ford everest platinum 2024.jpeg

Ford Everest thế hệ hiện tại được ra mắt vào tháng 7/2022 và bổ sung thêm 1 bản nâng cấp mới nhất Platinum trong tháng 3 năm nay. Mẫu xe có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; 3 phiên bản còn lại gồm Everest Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

3. Ford Territory: 737 chiếc

Ford Territory tiếp tục góp mặt trong top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất ở tháng thứ ba liên tiếp. Tháng 7 vừa qua, mẫu xe của Ford có doanh số 737 chiếc, giảm nhẹ 1,5% so với tháng trước (748 chiếc) nhưng vẫn tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, đã có 3.686 chiếc Territory được bán ra thị trường, giảm 11,4% so với cùng kỳ.

ford territory.jpeg

Ford Territory ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá tốt. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 3 phiên bản, đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 822-935 triệu đồng.

4. Honda CR-V: 574 chiếc

Với 574 chiếc bán ra trong tháng, Honda CR-V đã trở lại top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy sau 2 tháng vắng mặt. Doanh số trên đã tăng tới 82% so với tháng 6 (315 chiếc) và tăng 23% so với tháng 7/2023. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, Honda Việt Nam đã bán ra 2.912 chiếc CR-V tại Việt Nam, tăng 17% so với cùng kỳ 2023.

W-honda-cr-v-2023-1.jpeg

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023. Mẫu crossover cỡ C này được giới thiệu với 4 phiên bản là G, L, L AWD (sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với hộp số CVT) và bản hybrid RS E:HEV. Giá bán 4 phiên bản Honda CR-V dao động 1,109-1,310 tỷ đồng.

5. Hyundai Tucson: 525 chiếc

Mẫu xe gầm cao của Hyundai là Tucson vẫn góp mặt ở vị trí thứ 5 dù doanh số sụt giảm 5,2% so với tháng 6. Tuy vậy, doanh số này vẫn hơn gấp đôi so với tháng 7/2023 (259 chiếc). Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công đã bán ra 2.609 chiếc Tucson, tăng 42,3% so với cùng kỳ 2023.

hyundai tucson 2023.jpeg

Hyundai Tucson ở Việt Nam hiện nay thuộc thế hệ thứ 4, bán ra từ tháng 12/2021. Mẫu xe có 4 phiên bản gồm xăng tiêu chuẩn, xăng đặc biệt (đều sử dụng động cơ xăng 2.0L), dầu đặc biệt và xăng 1.6 Turbo với giá bán niêm yết từ 769-919 triệu đồng. Giá trên đã được Hyundai Thành Công điều chỉnh giảm 30-50 triệu từ tháng 4 đến nay.

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng như sau:

Hyundai Santa Fe: 511 chiếc;

Toyota Fortuner: 358 chiếc;

KIA Sportage: 226 chiếc;

Mazda CX-8: 214 chiếc;

Mitsubishi Outlander: 86 chiếc;...

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng top xe ở trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!