Nhiều khu dân cư trong thành phố vẫn để nguyên những bức tường nhựa cao quá đầu người được dựng lên hồi dịch bệnh ở mức đỉnh điểm, đảm bảo giãn cách xã hội và cách ly an toàn giữa các cộng đồng. Họ cũng tiếp tục dùng dịch vụ mua hàng trực tuyến để tránh tiếp xúc đông người.

{keywords}
Người Vũ Hán ngăn dịch Covid-19 tái phát

Tại một khu dân cư, người mua và người bán trao đổi hàng hóa qua những rào chắn cao tới 2m. Người mua phải đứng lên ghế mới quan sát được hàng hóa bày bán phía bên kia rào, hỏi giá rồi sử dụng các ứng dụng thanh toán để chi trả chứ không dùng tiền mặt.

"Bán qua hàng rào như thế an toàn hơn cho chúng tôi", chủ một quầy thịt lợn chia sẻ.

Các tấm bảng trắng treo trên hàng rào liệt kê các mặt hàng được bày bán, chủ yếu là rau, gạo, dầu ăn và thịt lợn.

Ngày 1/4, một vài siêu thị ở Vũ Hán đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tại một điểm, nhiều người xếp hàng mua sắm nhưng vẫn giữ khoảng cách 1,5m. Tất cả đều mang khẩu trang, một số thậm chí mặc áo mưa hoặc đội mũ trùm để ngăn lây nhiễm virus corona.

Vũ Hán chuẩn bị dỡ phong tỏa vào ngày 8/4, khi đó người dân thành phố này sẽ lần đầu tiên được phép rời đi kể từ ngày 23/1.

Thanh Hảo