Theo báo RT, Nga đã cử hơn 30.000 binh sĩ cùng khí tài đến nước láng giềng giáp Ukraina, để tham gia các hoạt động diễn tập quân sự quy mô lớn giữa quân đội hai bên trong tháng 2 này.

Bất chấp sự phủ nhận của Moscow, giới chức và truyền thông phương Tây cáo buộc đây là hành động nhằm chuẩn bị cho kế hoạch Nga tấn công Ukraina.

{keywords}
Các xe tăng được điều đến Belarus tham gia tập trận chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nhà chức Nga hôm 15/2 đã công bố các cảnh quay về quá trình rút xe tăng và các khí tài hạng nặng khác về nước, chỉ một ngày trước thời điểm Mỹ nhận định sẽ là ngày Moscow tiến đánh Ukraina.

Trong dư luận đang dấy lên những hy vọng về căng thẳng hạ nhiệt sau khi một số binh sĩ ở các quân khu của Nga tiếp giáp với Ukraina đang trở về căn cứ sau khi hoàn thành tập trận.

Tuấn Anh

>>> Xem thêm Tình hình căng thẳng tại Ukraina

Ông Putin có thực sự muốn hạ nhiệt khủng hoảng Ukraina?

Ông Putin có thực sự muốn hạ nhiệt khủng hoảng Ukraina?

Đằng sau những phản ứng, cảnh báo cứng rắn với phương Tây, giới quan sát phát hiện các dấu hiệu ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tránh leo thang khủng hoảng Ukraina.