Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho hay, vụ thử diễn ra tại bãi thử nghiệm Sary Shagan ở sa mạc miền trung Kazakhstan. Nhà chức trách Nga không tiết lộ cụ thể loại tên lửa thử nghiệm nhưng nhấn mạnh máy phóng tên lửa này đã được đưa vào sử dụng.

Báo RT dẫn lời Pavel Kuzmin, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh phòng không và chống đạn đạo Nga cho biết "tên lửa bắn chặn mới đã chứng minh các tính năng và hoàn thành nhiệm vụ tập kích mục tiêu thành công".

Trong vài tháng qua, Moscow đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm tên lửa, với hoạt động gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 6.

Quân đội Nga hiện vẫn giữ kín thông tin chi tiết về các cuộc thử nghiệm nói trên. Song, giới quan sát nhận định, những tên lửa cực mạnh này dự kiến sẽ được trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tân tiến nhất của Nga hiện nay - S-500 Prometey.

Các quan chức Nga từng hé lộ, "rồng lửa" S-500 Prometey đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và đang trong quá trình sản xuất đại trà phục vụ quân đội.

Tuấn Anh