“Tại khu huấn luyện Ashuluk thuộc vùng Astrakhan, kíp chiến đấu của trung đoàn tên lửa phòng không Leningrad thuộc Quân khu phía Tây đã tiến hành bắn đạn thật tên lửa đất đối không S-400 Triumph chống lại các mục tiêu trên không… Trong khi chiến đấu, hệ thống S-400 đã phát hiện và bắn hạ các mục tiêu mô phỏng vũ khí tấn công hiện đại từ trên không của đối phương”, Sputnik trích thông cáo quân đội Nga cho biết.

{keywords}
Hệ thống S-400 tham gia diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Quân đội Nga

S-400 là hệ thống phòng không hiện đại nhất đang được biên chế trong quân đội Nga. Tên lửa trang bị trong hệ thống phòng không này có tầm bắn khoảng 400km đối với mục tiêu thường và 150km với mục tiêu được trang bị công nghệ tàng hình. Nhiều quốc gia trên thế giới đã quan tâm và đặt mua hệ thống phòng không tiên tiến này.

Video: Hệ thống phòng không S-400 bắn hạ mục tiêu giả lập. Nguồn: Quân đội Nga

Tuấn Trần