Xếp hạng

Cập nhập tin tức Xếp hạng

Vì sao Tân Sơn Nhất vẫn tệ nhất, Nội Bài thăng hạng?

Diện tích chật chội, thiếu dịch vụ miễn phí cho khách trung chuyển, chờ chuyến... là nguyên nhân khiến Tân Sơn Nhất lần thứ 2 vào danh sách nhà ga hàng không tệ nhất thế giới.

Sân bay Tân Sơn Nhất tệ thứ 4 châu Á

The Guide to Sleeping in Airports vừa công bố bảng xếp hạng các sân bay tốt nhất châu Á, trong đó có 2 đại diện của Việt Nam là Nội Bài và Đà Nẵng. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ vị trí thứ 4 tệ nhất.

T-ARA sẽ là đại sứ cho game World of Warships (WOWS)

Mới đây, nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất nhì Kpop chính thức công bố làm đại sứ game "World of Warships", ngay sau khi thông tin được công bố hàng ngàn Fan của Tara kêu gọi ngày 29 cùng chiến đấu với tựa game này.

Caltech: Bí mật của trường đại học số 1 thế giới

Mặc dù chỉ cách Hollywood khoảng 15 dặm, nhưng nơi đây dường như là một thế giới khác hẳn.

Không nâng cao nội lực thì bị chìm nghỉm

Trước hàng loạt cơ hội lớn mang lại từ các hiệp định thương mại tới đây, nếu Việt Nam không nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp không chuẩn bị tốt thì sẽ bị chìm và chịu hiệu ứng phản tác dụng từ cuộc chơi hội nhập.

Việt Nam tăng 12 bậc khả năng cạnh tranh toàn cầu

Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index - GCI) của Việt Nam tăng tới 12 bậc so với giai đoạn 2014-2015, song vẫn kém xa so với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines,...

Trường đại học không thể 'từ chối' xếp hạng

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) trao đổi về vấn đề còn mới mẻ và khá nhạy cảm đối với giáo dục đại học Việt Nam - phân tầng và xếp hạng.

Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam

 Các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.

Trường đại học sẽ được xếp theo 3 tầng, 3 hạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Bí quyết tăng rank MMR trong DOTA 2

(GameSao) - Kể từ khi ra mắt chế độ đấu xếp hạng, MMR – hay còn gọi đơn giản là điểm rank luôn là nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ game thủ DOTA 2.

Tool Hack khiến dịch vụ cày thuê tài khoản Liên Minh Huyền Thoại trở nên cực "hot"

(GameSao) - Liên Minh Huyền Thoại đang ngày một đi xuống vì những sự cố Tool Hack, Hack Disconnect giờ lại thêm vấn nạn cày thuê Elo xếp hạng đang mọc lên nhan nhản. Những yếu tố này đã làm mất dần đi sự cân bằng và tính hấp dẫn vốn có của một tựa game đang được yêu thích bậc nhất ở Việt Nam.

MobiFone, VietnamPost được xếp hạng TCty đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với hai Tổng công ty trực thuộc Bộ TT&TT là MobiFone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost).

Đại gia phá luật, lobby chính sách: Các bộ đều biết cả?

 "Có những Tập đoàn kinh tế lobby chính sách giỏi đến mức bẽ gãy luôn cả luật. Các bộ đều hiểu vấn đề này cả", Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hoá bức xúc.

GS. Hoàng Tụy: ‘Xét toàn diện, học sinh Việt còn thua xa’

"Bởi nếu xét toàn diện thì những tiêu chí như năng lực tư duy, năng lực hành động… kỹ năng sống, năng lực cảm thụ, những cái đó học sinh Việt Nam chắc chắn thua xa”.

Góc nhìn khoa học về khảo sát giáo dục quốc tế

Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục có uy tín nghi ngờ về khả năng so sánh điểm thi giữa các nước trong các kỳ thi quốc tế.

Giáo dục VN ‘vượt mặt’ Mỹ: Nói vậy mà không phải vậy

Do đó, nói một cách dân dã vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu: bảng xếp hạng giáo dục của OECD nói vậy mà thực tế không phải vậy.

Việt Nam vượt Mỹ, Úc nhờ... luyện 'gà chọi'?

Có lẽ kết quả PISA cho thấy các em học sinh Việt Nam tham gia đã thuộc bài tốt, và ngoài cái đó thì chúng ta không biết các em còn tốt/dở khía cạnh nào khác.  

Giáo dục Việt Nam cần làm gì sau 2 bảng xếp hạng?

Bảng xếp hạng của OECD hay WEF công bố hôm 13/5 cho thấy những lỗ hổng lớn cần khắc phục trong giáo dục đào tạo của VN. 

Việt Nam bất ngờ chênh 66 bậc trên bảng xếp hạng giáo dục

Việt Nam sẽ có"những câu hỏi thách thức" khi mà kết quả của tổ chức OECD và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về giáo dục chênh lệch 66 bậc.

"Cần tỉnh táo khi nhìn nhận xếp hạng quốc tế"

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, cần tỉnh táo khi nhìn nhận xếp hạng của các tổ chức quốc tế. Có những điều mà các tổ chức bên ngoài sẽ không “nhìn” ra được.