xơ sợi đình vũ

Cập nhập tin tức xơ sợi đình vũ

Dự án ngàn tỷ làm với Trung Quốc, thua lỗ nặng mà không dám kiện

Trong 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương, hiện 5 dự án, doanh nghiệp có tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC. Nhưng chủ đầu tư được khuyên không nên kiện vì ít khả năng thắng.

Điều tra 12 đại dự án thoi thóp, 'đắp chiếu': Hàng loạt sếp lớn bị xử lý

Các dự án đắp chiếu, kém hiệu quả ngành Công Thương đang tiếp tục được điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý trước công luận.

Đại dự án ngàn tỷ kém hiệu quả: Xử lý được đến đâu

 Chỉ tính riêng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tính đến thời điểm này đã có 2/5 dự án của PVN là Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVTEX) và Dự án Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại.

Số phận của Vũ Đình Duy trong vụ án PVTex

Do thời gian điều tra đã hết nhưng chưa bắt được Vũ Đình Duy nên ngày 11/6/2018, Cơ quan CSĐT ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

'Vũng lầy' 7.000 tỷ: Loạt sếp lớn bị khởi tố, bắt giam, truy nã

Loạt cựu sếp nhà máy xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng (PVTex) thua lỗ hàng nghìn tỷ đã bị khởi tố, bắt giam và bị truy nã, còn nhà máy 7.000 tỷ dù khởi động lại vẫn gặp nhiều khó khăn.

Vũ Đình Duy: Thăng tiến thần tốc và cuộc trốn chạy trong 'bóng tối'

Vũ Đình Duy tiến nhanh trên con đường quan lộ, làm sếp DN lớn có vốn nhà nước của Tập đoàn Dầu khí rồi để lại khoản lỗ khổng lồ, trốn đi nước ngoài trước khi bị khởi tố, truy nã.

Kỷ luật 6 lãnh đạo liên quan sai phạm ngành dầu khí

Theo nguồn tin, Bộ Công Thương vừa có báo cáo cơ quan chức năng về 6 cá nhân phải xử lý kỷ luật liên quan đến sai phạm tại các dự án nhiên liệu sinh học và dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.

Trịnh Xuân Thanh tự thú: Sếp 'con, sếp 'cháu' cả loạt tra tay vào còng

Kể từ ngày Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, hàng chục sếp lớn nhỏ của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC), lần lượt phải tra tay vào còng.

Sếp dầu khí to hơn Vũ Đình Duy bị khởi tố trong vụ PVTex

Ngoài Vũ Đình Duy, một nhân vật từng nắm vị trí số 1 ở PVTex cũng đã bị khởi tố. Nhân vật này là ai?

Cựu sếp dầu khí bị bắt, PVTex ra thông báo khẩn

Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) - đơn vị vận hành Nhà máy xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng đã ra thông báo về việc các cựu sếp bị bắt.

Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dự án kém hiệu quả ngành Công thương

Văn phòng TƯ Đảng có văn bản công bố ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án thuộc ngành Công thương.

63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu: Cứu không nổi thì phá sản

Bộ Công Thương đã có các phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu, thua lỗ.

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: Càng làm càng lỗ, đắt khách đại gia

Một loạt các nhà đầu tư “ngoại” đang sẵn sàng “giải cứu” các dự án ngàn tỷ thua lỗ, kém hiệu quả này.

Dự án xơ sợi Đình Vũ lỗ hơn 1.400 tỷ

Ngày 24/11, TTCP công bố kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ (PVTex, Hải Phòng).

Dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu': Giải cứu hay phá sản?

Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, ethanol Phú Thọ, Dung Quất,... là những dẫn chứng đau lòng về các dự án nghìn tỷ đắp chiếu.

Sếp nhà máy 7.000 tỷ thua lỗ vẫn 'mất tích' bí ẩn

Ông Vũ Đình Duy - cựu Tổng giám đốc Nhà máy xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng (PVtex) - nhà máy 7.000 tỷ đang thua lỗ 1.700 tỷ đã "trốn" đi nước ngoài chữa bệnh.

Dự án đắp chiếu: Không thể nói dừng là dừng ngay được

TS Nguyễn Đức Kiên cho rằng vẫn có thể có phương án tối ưu cho 5 dự án nghìn tỷ bị đắp chiếu khi trao đổi với Góc nhìn thẳng. Đây cũng là một trong những nội dung ĐBQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương hôm nay 15/11.

Nhà máy 7.000 tỷ 'đắp chiếu': Thiết bị Tàu, lỗ 1.400 tỷ

Nhiều sai phạm trong dự án xơ sợ Đình Vũ - Hải Phòng 7.000 tỷ được chỉ ra: chủ đầu tư đã “phù phép” thiết bị từ hàng Đức sang thiết bị Trung Quốc, ký thầu EPC bằng ngoại tệ nhưng trả bằng nội tệ, thiệt hại nhiều chục tỷ...

Kiến nghị công an điều tra nhà máy 7.000 tỷ

Quá trình thanh tra dự án đã phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Nhiều DNNN xin 'bơm' thêm tiền, giảm thuế, đòi bảo hộ

Đáng ra, những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò chủ đạo phải là cứu cánh cho ngân sách. Thế nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại.