Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri - La lần thứ 12 xóa tan những nỗi hoài nghi trong một bộ phận dân chúng rằng, chúng ta bị cô lập, nhu nhược và lặng tiếng trước những động tác gây hấn của thế lực bên ngoài.

Bài phát biểu của Thủ tướng đã  nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Điều đặc biệt là đã từ lâu ở trong nước hiếm khi có sự bàn luận, đánh giá sôi nổi với niềm hứng khởi của người dân, từ những người lao động, thanh niên học sinh đến các bậc tri thức và cán bộ hưu trí về những luận cứ sắc bén thấu tình, đạt lý của một bài phát biểu mang tầm quốc tế này.

Chúng tôi, một số cán bộ hưu trí rất phấn khởi đồng tình khi sau khi nghe rồi đọc bài phát biểu của Thủ tướng, đồng thời muốn trình bày thêm về ý kiến có thể coi đây như bản Tuyên bố về sách lược đối ngoại của  nước Việt Nam.

{keywords}

Bài phát biểu quan trọng này đã được thể hiện rất rõ một bản thông điệp được trình bày súc tích trong chưa đầy 4.000 từ, mà nội dung diễn giải được một cách hệ thống vừa có tính khoa học vừa có tính thực tiễn về quan điểm, đường lối đối ngoại mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, được Người đứng đầu Chính phủ truyền đạt một cách dõng dạc, tự tin trên một diễn đàn lớn của quốc tế, khi khẳng định: “Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược”;  “Chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương”;  chính thức nêu quan điểm về chính sách quốc phòng của Việt Nam là bảo vệ Tổ quốc theo nguyên tắc hòa bình và tự vệ.

Bài phát biểu đã hệ thống các quan điểm được cộng đồng quốc tế đồng thuận và đánh giá cao vì tính logic khoa học của luận cứ cơ bản: “… Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược”; phân tích vai trò các nước lớn và trách nhiệm chính của họ trong việc “cần tuân thủ luật pháp quốc tế, và nâng cao hiệu quả thực thi của các cơ chế hợp tác an ninh đa phương”;  và rất trúng “nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua - mà tất cả cùng thua”. Từ kinh nghiệm lịch sử, Việt Nam kiên định nhất quán “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Bài phát biểu đã phân tích tầm quan trọng của một ASEAN đồng thuận, đoàn kết và với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương. Về sự đoàn kết của ASEAN trong bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực, thông điệp gián tiếp gợi nhớ câu châm ngôn cổ: “Mạnh hổ bất như quần hồ” (nghĩa là  thế lực cường quyền dù mạnh như hổ cũng không thể khuất phục được số đông của các con thỏ đoàn kết).

Đặc biệt hơn với bài phát biểu này, nhân dân Việt Nam được an lòng vì  trong đó có sự cảnh báo thẳng thắn: “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”… nhưng cũng đồng thời khẳng định “Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ… Những năm qua, việc duy trì tăng trưởng kinh tế khá cao đã tạo điều kiện cho Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng ở mức hợp lý. Việc hiện đại hóa quân đội của Việt Nam chỉ nhằm tự vệ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào”;  “Là quốc gia ven biển, Việt Nam khẳng định và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”.

Người dân càng vững tin hơn khi Thủ tướng Chính phủ đã chính thức tuyên bố với thế giới chúng ta đủ tiềm lực để đồng thời tham gia thực hiện trách nhiệm gìn giữ hòa bình cùng cộng đồng quốc tế khi Việt Nam quyết định “tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trước hết là trong lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự”.   

Có thể nói những thông điệp mang tính chất của bản tuyên ngôn này đã nâng vị thế Việt Nam lên tầm cao hơn trên trường quốc tế. Mặt khác, điều quan trọng hơn cả là bài phát biểu của Thủ tướng đã khích lệ được sự an tâm tin tưởng của nhân dân vào chính sách đối ngoại và quan điểm bảo vệ Tổ quốc; xóa tan những nỗi hoài nghi lâu nay trong một bộ phận dân chúng rằng, chúng ta bị cô lập, nhu nhược và lặng tiếng trước những động tác gây hấn của thế lực hiếu chiến bên ngoài.

Võ Hồng Mỹ/Theo Chinhphu.vn