xuất khẩu lao động

Cập nhập tin tức xuất khẩu lao động

Thiếu nữ Hà Tĩnh bị xe tông tử vong tại Thái Lan khi đi bán lạc

Trên đường chạy xe máy đi bán lạc, thiếu nữ nhà nghèo ở Hà Tĩnh bị xe ô tô tông tử vong tại Thái Lan.

Chị dâu và em chồng người Hà Tĩnh bị cướp sát hại ở Angola

Ông Nguyễn Duy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn huyện có hai lao động làm việc tại Angola bị cướp sát hại.

 

Mang thịt lợn trái phép sang Hàn Quốc bị phạt gần 200 triệu

Bộ LĐ-TB&XH vừa phát đi cảnh báo đến người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc nếu mang theo thực phẩm trái phép, đặc biệt là thịt lợn, sẽ bị phạt tiền từ gần 100 triệu đến gần 200 triệu đồng.

Clip 'chàng trai Đăk Lăk gặp mẹ bán cá sau 3 năm đi Nhật' hút triệu view

Trở về nước sau hơn ba năm xa nhà, nhìn mẹ đang bán cá từ xa, Sơn muốn đến ôm ngay, nhưng anh đóng giả làm người mua cá để mẹ bất ngờ.

 

40 huyện bị tạm dừng đưa LĐ sang Hàn Quốc: Bức xúc vì bị vạ lây

Theo thông tin của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH, năm nay vẫn còn 40 quận, huyện trong cả nước bị Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động sang làm việc.

Cuộc sống 'tất cả trong tay ông chủ' của lao động Việt ở Malaysia

Không dám đến những nơi công cộng, luôn phải lẩn trốn cảnh sát, công việc bấp bênh “sống chết trong tay chủ”… là điều thường thấy ở các lao động Việt bất hợp pháp tại Penang.

Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động từ 40 quận, huyện của Việt Nam

Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên nằm trong số 100 quận/huyện bị xem xét tạm dừng.

Cuộc điện thoại gấp từ Đài Loan của chồng Việt sau 13 ngày sang xứ người

Để có tiền chữa bệnh cho con trai mắc hội chứng down, người cha vay tiền đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên mới ngày thứ 13 ở xứ người, một tai nạn đã xảy ra…

Bi kịch ở gia đình vợ kiếm bạc tỷ, chồng làm phụ hồ

Sang xứ người làm ăn, người vợ kiếm được số tiền không nhỏ. Nhưng vợ chồng họ lại không giữ nổi hạnh phúc gia đình…

Osin Việt xứ người: Gia đình chủ yêu quý, 5 năm không muốn về nước

Ngày còn ở nhà, chị Hà ngày ăn 3 bữa cơm. Đi xuất khẩu lao động, 3 giờ chiều chị mới được ăn bữa trưa, bụng lúc nào cũng kêu ‘xèo xèo’.

Osin xứ người: Bưng bát cơm ngồi góc bếp, 2 hàng nước mắt chảy dài

8 năm làm thuê ở xứ người, cuộc sống của gia đình chị Hà nhanh chóng đi lên. Nhưng những đắng cay, vất vả trong suốt những năm xa chồng con, chị giữ cho riêng mình.

Bất ngờ thôn nghèo: Loạt nhà tiền tỷ mọc lên san sát chỉ sau mấy năm

Chỉ sau mấy năm bán sức ở xứ người, nhiều lao động Việt xuất thân từ thôn Yên Hồng, xã Yên Lư, Bắc Giang đã trả hết nợ, xây nhà tiền tỷ ở quê.

Vì sao 25.000 lao động Việt bỏ trốn ở Đài Loan?

Lao động Việt Nam phải trả khoản phí môi giới đắt đỏ để đến Đài Loan lao động, trong khi một số không nhận được công việc như hứa hẹn. Cũng vì lý do này, nhiều người đã bỏ trốn.

Phó bí thư xã nghỉ chức xuất ngoại, trưởng công an bỏ việc lái xe đầu kéo

Tại một số tỉnh miền Trung, gần đây, có nhiều cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước bỏ việc để đi làm việc khác bên ngoài; một bộ phận khác chọn con đường xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Vợ lộ ảnh nhạy cảm, khóc xin chồng tha thứ

 Vợ chồng tôi vì điều kiện không được ở gần nhau. Tôi luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối, vậy mà…

Thấy vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý

Mấy ngày nay, tôi 'chiến tranh lạnh' với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống. Bố chồng và chồng chỉ tay vào tôi. Họ nói rằng tôi hỗn hào và ép tôi phải xin lỗi mẹ chồng.

21 thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản làm việc, thu nhập cao

Chiều 28/1, công ty CP Tập đoàn JVS đã tổ chức lễ xuất cảnh cho 21 thực tập sinh hộ lý đầu tiên của công ty sang Nhật Bản làm việc.

Phó Thủ tướng: Xuất khẩu lao động phải hướng tới thị trường thu nhập cao

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý cần phải chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đưa lao động đi những thị trường có thu nhập cao.

Bị bắt vì chuyển lậu 500 tỷ từ Nhật về Việt Nam

Cơ quan điều tra Nhật Bản đã bắt một người Việt vì tội chuyển tiền trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam.

Một làng có mấy trăm tỷ phú: Chỉ trúng 1 vụ chia nhau hàng ngàn tỷ

Gần 600 nông dân chia nhau 1.200 tỷ mỗi năm, các hộ trồng vải ở Lục Ngạn cũng chia nhau vài ngàn tỷ,... là những hình ảnh làng quê Việt nổi lên trong năm 2018.