xuất khẩu lao động

Cập nhập tin tức xuất khẩu lao động

'Mơ' xuất khẩu lao động, 139 người bị lừa hơn 30 tỷ đồng

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội đưa Phùng Thị Mười (SN 1972, Nam Định), Trần Thị Sen (1947, Hà Nội), Lương Văn Hiếu (SN 1988) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Biệt thự rỗng' ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

Đường sá sạch đẹp, nhà cửa khang trang nhưng cuộc sống tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại đìu hiu do hầu hết thanh niên đi lao động nước ngoài.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ 5 con đường lao động nước ngoài hợp pháp

Bộ trưởng LĐTBXH hướng dẫn người đi lao động ở nước ngoài hợp pháp theo 5 hình thức và khuyến cáo không nên đi theo con đường bất hợp pháp.

Đồng tiền vật vã

 - Lượng kiều hối các lao động gửi về hàng năm đã đưa Việt Nam trở thành một trong số những nước có lượng kiều hối lớn từ người lao động ở nước ngoài.

Lao động nhập cư lậu Việt Nam và mặt tối của 'công nghiệp' làm móng tại Anh

Những tiệm làm móng thường là đích đến đầu tiên của người Việt khi muốn tìm việc “chui” ở nước ngoài.

Đắng lòng trước yêu cầu quái dị của người vợ khi chồng yêu cầu ly hôn

Tuy nhiên, ngày ra tòa, chị dâu trưng ra một bản danh sách thống kê những chi phí anh phải trả bao gồm chi phí... nuôi con, làm “osin“ không công trong thời gian chồng đi vắng. Chị còn mạnh miệng đòi anh “bồi thường tuổi thanh xuân“.

Một phụ nữ Nghệ An tử vong khi lao động ở Malaysia

Công ty ở Malaysia xảy ra hỏa hoạn khiến 1 phụ nữ quê ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tử vong, 1 người khác nguy kịch.

Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam

Hiện tại, chỉ có 9 quốc gia ở châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp. Theo đó, Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt nam.

Một người Nghệ An tử vong khi đang lao động ở Lào

Làm việc trong công trình xây dựng ở Lào, 3 lao động người Nghệ An bị điện giật khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Nghệ An khởi tố 4 đối tượng lừa 400 người đi xuất khẩu lao động

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội ‘Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài’.

Vợ tối mắt nơi xứ người, chồng ở nhà vui thú bên bà chủ quán bia

Tôi sang xứ người tối mắt làm lụng, kiếm tiền lo kinh tế gia đình. Nào ngờ ở nhà chồng giở thói trăng hoa, cặp kè với người phụ nữ bán bia, từng trải qua 2 đời chồng. 

Chồng cơ cực xứ người, vợ say đắm đại gia rởm, dâng hết 1,2 tỷ đồng

Gần 5 năm ở xứ người, bao nhiêu công sức tôi đã bỏ ra để có được 1,2 tỷ đồng gửi về cho vợ. Vậy mà, chỉ vì phút yếu lòng rồi mê muội của cô ấy, tôi đã mất tất cả.

Xuất khẩu lao động thoát nghèo tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Sau vài năm đi xuất khẩu lao động, nhiều gia đình ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã trả hết nợ, thoát nghèo và xây nhà cửa khang trang.

Nhật muốn tuyển 22.000 người Việt Nam sang làm việc

Đây là số lao động phía Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận từ Việt Nam thời gian tới.

Chính sách mới vay vốn 100% cho lao động đi XKLĐ

Tôi muốn đi làm việc tại Đài Loan theo hợp đồng lao động thì có được vay vốn không có bảo đảm tại các Ngân hàng Chính sách xã hội không?

Có tiền xây nhà, trả nợ nhờ tham gia xuất khẩu lao động

Từ một gia đình khó khăn, nhờ đi xuất khẩu lao động, chị Hà (Yên Dũng, Bắc Giang) đã có tiền xây nhà, nuôi nấng các con ăn học.

Hai công ty Việt xuất khẩu lao động sang Nhật có thể bị xóa tên

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ xóa tên 2 doanh nghiệp khỏi danh sách đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật.

Bẫy tình quá hoàn hảo của kẻ sở khanh gắn mác thực tập sinh danh giá

Tôi đã trao đời con gái của mình cùng với số tiền tích luỹ bấy lâu nay cho chồng chưa cưới trước khi anh có lời tạm biệt tôi để về nước.

Tốt nghiệp đại học không xin được việc, cô gái Nghệ An đi Nhật nhặt lá tía tô

Ở quê, hơn một năm rải đơn khắp nơi xin việc làm không được, Đức (Nghệ An) nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động.