y học

Cập nhập tin tức y học

4 phát minh y học mới giúp người chống lại thần chết

Không ai biết chính xác khi nào thần chết sẽ gọi tên mình. Tuy nhiên, 4 phát minh y học mới dưới đây có thể giúp bạn gia tăng khả năng tránh được điều đó.

"Thấy gì qua ca ghép mặt đầu tiên ở VN?"

Ngành y học Việt Nam tiến tới có thể tái tạo bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, GS.TS Trần Thiết Sơn chia sẻ với Góc nhìn thẳng.

Phụ huynh dắt con tới nhà cũ của chủ nhân Nobel

Thông tin người phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc giành giải Nobel Y học đã khiến ngôi nhà thời thơ ấu của bà Tu Youyou trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch.

Ca ghép đầu đầu tiên sẽ diễn ra ở Trung Quốc

 Bác sĩ Italy Sergio Canavero cùng với đồng nghiệp người Trung Quốc Ren Xiaoping sẽ thực hiện ca ghép đầu đầu tiên trên thế giới với một bệnh nhân người Nga 30 tuổi.

Phong trào đã lấn át phản biện nghiêm túc

Bản thân người viết cũng đã từng tham gia hội thao với tư cách thí sinh, và thực sự lấy làm tiếc vì đã tham gia, cùng với một số góp ý nhưng không mang lại sự thay đổi.

Con đường trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Ở tuổi 31, Elizabeth Holmes đã trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ và lần đầu lọt vào top những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn mới đây.

Ba bậc đàn anh, một tấm gương lớn

Đừng bao giờ hỏi tôi tên họ của ba con người này. Vì họ chưa bao giờ xuất hiện trên tivi, báo chí để rao giảng về y đức. Thậm chí, họ còn... văng tục khi bị triệu đi họp về công tác triển khai y đức gì gì đó.

Giả nghiên cứu, gây mê để cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ

 Một người đàn ông Nhật Bản đã đánh thuốc mê và cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ bằng cách giả vờ tiến hành nghiên cứu y học, sau đó quay phim và bán cho các trang web khiêu dâm.

Trò chơi trí tuệ không thực sự giúp cải thiện trí não

Các nhà khoa học cho rằng bỏ thời gian để chơi những trò chơi rèn luyện trí não là điều lãng phí.