Cuối năm 2024, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với xã Chiềng On, quy mô xã mở rộng với diện tích tự nhiên lên 116 km², dân số hơn 12.000 người, chia thành 22 bản, đồng thời số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giảm còn 9 tiêu chí do thay đổi điều kiện thực tế.
Đối diện không ít khó khăn sau sáp nhập nhưng chính quyền và nhân dân xã Yên Sơn đã xác định rõ mục tiêu: Từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Dân vận tạo sự đồng thuận
Một trong những yếu tố tiên quyết giúp Yên Sơn giữ vững đà phát triển là công tác dân vận, truyền thông sâu rộng đến từng bản, từng hộ dân với phương châm "Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể trung tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới".
Xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự gần gũi, tin tưởng trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các hội, đoàn thể đóng vai trò “cầu nối” quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia vào các công việc cụ thể: từ đóng góp ngày công, vật liệu, đến hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu sản xuất…
Thông qua các buổi họp dân, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các kênh truyền thông trực tiếp, Yên Sơn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau sáp nhập. Các điển hình tiên tiến, hộ sản xuất giỏi được biểu dương, nhân rộng đã tạo nên hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã.
Cùng với dân vận, truyền thông được xác định là “đòn bẩy” quan trọng để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng. Yên Sơn đã triển khai nhiều kênh tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt và gần gũi, trong đó tập trung tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, bảng tin tại trung tâm xã và các bản; tăng thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc về xây dựng nông thôn mới trên hệ thống loa truyền thanh xã.
Đồng thời, xã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức hội thi, tọa đàm, hoạt động văn hóa – văn nghệ tuyên truyền về môi trường, an toàn thực phẩm, sản xuất sạch... Lồng ghép tuyên truyền nông thôn mới vào hoạt động của Hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Nhờ đó, người dân “chủ động đóng góp, hưởng lợi bền vững”.
Mục tiêu rõ ràng, quyết tâm vững chắc
Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao thu nhập bền vững, xã Yên Sơn đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Hiện toàn xã có 5 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần định hướng sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, xã Yên Sơn huy động tổng kinh phí trên 54,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 9,9 km đường liên bản, 10 nhà văn hóa bản, 1 nhà văn hóa xã. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công. Đến nay, 100% bản có nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35%, thu nhập bình quân đạt 21,7 triệu đồng/người/năm.
Xã cũng đề ra mục tiêu hoàn thiện tiêu chí giao thông vào năm 2027, với việc ưu tiên đầu tư các tuyến đường thiết yếu phục vụ đi lại và tiêu thụ nông sản. Dự kiến cuối năm nay, sẽ triển khai nâng cấp 3 tuyến đường nông thôn tại các bản Nà Cài, Đin Chí, Khuông bằng nguồn vốn hơn 1,3 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Sơn nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu: mỗi năm hoàn thành từ 1 – 3 tiêu chí nông thôn mới, hướng tới năm 2030 trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Dù giai đoạn hậu sáp nhập còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân, Yên Sơn đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo hướng thực chất, bền vững.