Ngày 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Bulgaria, Phái đoàn Liên minh châu Âu, Pháp và Kazakhstan trình Quốc thư.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria

Tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm Bulgaria.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Bulgaria. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đại sứ tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, đào tạo. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương.

Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bulgaria có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa và nhất là giáo dục. Bulgaria coi trọng và sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả văn kiện đã ký kết với Việt Nam; sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong giáo dục, năng lượng.

Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria tại ASEAN. Bulgaria luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam và EU; mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và diễn đàn quốc tế...

Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ấn tượng

Tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đại sứ đề cập nhiều nội dung hợp tác giữa Việt Nam với EU. Từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các nước để tận dụng cơ hội phát triển, song vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier. Ảnh: VPCTN

Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, để thực hiện các sáng kiến và cam kết, còn nhiều thách thức, song Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất; Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 và mong muốn EU hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết này. 

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, ông là một trong những người tham gia quá trình đàm phán Việt Nam gia nhập WTO. Kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, ấn tượng. Đại sứ cho rằng, Việt Nam có vị trí rất đặc biệt cả về địa chính trị và kinh tế trong khu vực, EU mong muốn tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam.

Với lịch sử phát triển lâu đời, nền tảng văn hóa phong phú, EU mong muốn hợp tác với Việt Nam gìn giữ, phát huy các nền tảng, giá trị văn hóa. Ngoài ra, EU có kinh nghiệm và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Đại sứ mong được đón Chủ tịch nước tới Pháp

Tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet, Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa. Tại Hà Nội và TP.HCM có nhiều công trình văn hóa Pháp có giá trị lịch sử đang được bảo tồn và phát huy.

Hai nước thường xuyên duy trì, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trên tinh thần đối tác chiến lược, hai nước đang thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Pháp. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước hoan nghênh và đề nghị Pháp tiếp tục duy trì ủng hộ ASEAN về quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Mọi tranh chấp giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ tự hào được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ, tình hữu nghị Việt Nam - Pháp phát triển rất tốt đẹp. Năm 2024, Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đây là dịp nhìn lại lịch sử nhưng đồng thời cũng hướng tới phát huy hơn nữa hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trong tương lai.

Thời gian tới, Pháp sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về khoa học, giáo dục, nhất là giáo dục đại học; dành 1,5 triệu Euro học bổng cho sinh viên Việt Nam. Việt Nam là nước thứ ba được Pháp hỗ trợ mức học bổng lớn như vậy. Pháp muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Năm 2024, Pháp đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19, Đại sứ mong được đón Chủ tịch nước tham dự hội nghị lần này.

Kazakhstan sẽ có đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi tiếp Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh, Chủ tịch nước cho biết, việc Kazakhstan cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại Việt Nam cho thấy sự coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Kazakhstan. Ảnh: VPCTN

Chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan mới đây để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với Việt Nam và là dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt hai nước. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Kazakhstan tại diễn đàn khu vực, quốc tế và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của Kazakhstan để thúc đẩy mối liên kết Á - Âu cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Kazakhstan với ASEAN.

Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1,5 tỷ USD. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Kanat Tumysh khẳng định, Kazakhstan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đại sứ đã gửi Thư của Tổng thống Kazakhstan mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Kazakhstan trong thời gian sớm nhất.

Nhân dân Kazakhstan rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có nhiều nỗ lực gây dựng mối quan hệ hai nước. Năm 2024, Kazakhstan sẽ tổ chức kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Kazakhstan và sẽ đặt tên một đại lộ tại Kazakhstan mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đại sứ đề nghị Việt Nam hỗ trợ hàng hóa của Kazakhstan thâm nhập vào thị trường ASEAN.