Nga mở rộng khu vực sơ tán ở Kherson

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson, miền nam Ukraine cho biết đang mở rộng khu vực sơ tán khỏi sông Dnipro để đề phòng nguy cơ đập Kakhovka bị tấn công, gây lũ lụt khu vực.

Trong một thông điệp video đăng tải trên kênh Telegram tối 31/10, Vladimir Saldo, người đứng đầu vùng Kherson, nơi quân Nga đang nắm quyền kiểm soát một phần, thông báo ông đang mở rộng khu vực được lệnh sơ tán dân thường thêm 15km tới 7 khu định cư khác.

Một người dân đang đi qua những ngôi nhà bị phá hủy do giao tranh ở Kherson, miền nam Ukraine. Ảnh: AP

Ông Saldo giải thích, động thái nhằm nhằm tạo ra lớp phòng thủ chống “nguy cơ quân Ukraine sử dụng các biện pháp giao tranh bị cấm, cũng như thông tin rằng Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trạm thủy điện Kakhovka, đe dọa làm vùng Kherson bị ngập lụt, dẫn đến sự phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự và gây ra thảm họa nhân đạo”.

Theo ông Saldo, hàng chục nghìn dân thường đã được sơ tán khỏi bờ tây sông Dnipro trong những tuần gần đây. Chính quyền do Nga bổ nhiệm cũng đề nghị chi trả 100.000 rúp (1.628 USD) cho các cư dân rời đi, trong khi Moscow đang cung cấp nơi ở mới cho họ tại các khu vực khác thuộc xứ sở bạch dương.

Tuy nhiên, theo Reuters, Kiev đã phủ nhận có kế hoạch tấn công đập Kakhovka, một công trình cao 30m và dài 3,2km, dẫn đến nguy cơ làm vỡ hồ chứa nước lớn, gây ngập lụt các thị trấn và làng mạc khắp miền nam Ukraine.

Các quan chức Ukraine cũng tố ngược rằng, những cáo buộc lặp đi lặp lại của Nga về việc Kiev đang chuẩn bị tấn công đập thủy điện, vốn cũng điều phối nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crưm và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, là dấu hiệu phản ánh Moscow “đang cân nhắc dàn dựng một vụ tập kích để đổ lỗi cho Kiev và các đồng minh phương Tây”.

7 khu vực khắp Ukraine bị nã tên lửa

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi hôm 31/1 cáo buộc Nga đã bắn 55 tên lửa hành trình và hàng chục loại đạn dược khác vào "các mục tiêu dân sự" trên khắp đất nước, vài ngày sau khi Moscow đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào Hạm đội Biển Đen của Nga.

Một tòa chung cư ở Kherson, Ukraine chỉ còn là đống đổ nát do bị trúng pháo kích. Ảnh: Anadolu

Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine ngày 1/11 gọi động thái trên là "một trong những trận oanh tạc lớn nhất” của quân Nga vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, ông Arestovich nói, nhờ hệ thống phòng không được cải thiện, “mức độ phá hủy không quá nghiêm trọng như có thể xảy ra”.

Mặc dù quân đội Ukraine khẳng định đã bắn hạ nhiều tên lửa của đối phương, nhưng Thủ tướng nước này Denys Shmygal tiết lộ, các cuộc không kích vẫn gây ra tình trạng mất điện ở "hàng trăm" khu vực trên khắp 7 vùng của đất nước.

Quân đội Nga xác nhận đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình, đồng thời tuyên bố đã bắn trúng mọi mục tiêu dự kiến.

Tại Moldova, nhà chức trách thông báo, một tên lửa Nga bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ, đã rơi xuống làng Naslavcea ở miền bắc nước này nhưng không gây ra thương vong.

40% dân Kiev bị mất điện, nước

Theo báo Guardian, các nguồn cung điện và nước cho nhiều khu vực lớn ở thủ đô Kiev đã bị cắt đứt sau những vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine hôm 31/1.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitali Klitschko cho hay, 40% cư dân thành phố đang phải sống trong tình trạng mất nước sạch, trong khi 270.000 hộ gia đình bị mất điện.

Cư dân ở thủ đô Kiev xếp hàng chờ lấy nước sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 31/10. Ảnh: Reuters

Ở phía tây Kiev, một phóng viên nhìn thấy hơn 100 người đang cầm các chai nhựa và thùng chứa xếp hàng chờ đến lượt lấy nước từ một đài phun nước ở công viên.

Tuấn Anh

Na Uy tăng báo động quân đội vì xung đột Nga – UkraineNa Uy đang đặt quân đội của nước này ở mức cảnh giác cao hơn, điều động thêm nhân sự cho các nhiệm vụ tác chiến và tăng cường vai trò của một lực lượng huy động nhanh vì diễn biến phức tạp của xung đột Nga – Ukraine.