Nhiều cơ sở đào tạo nghề bước đầu gắn kết với doanh nghiệp hiệu quả

- Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nhiều cơ sở đào tạo đã bước đầu thực hiện hiệu quả gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm.

Đắk Lắk: Lao động nông thôn hăng hái học nghề để nhanh thoát nghèo

Sau khi được dạy nghề, nhiều lao động nông thôn ở tỉnh Đắk Lắk đã vận dụng những kiến thức được học vào sản xuất, từ đó tạo thu nhập ổn, giúp họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Gần 20 nghìn người khuyết tật được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956

Cả nước đã có trên 19.550 người khuyết tật được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Quảng Nam xây thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An 1.500 tỷ

- Quảng Nam đồng ý xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An có quy mô khoảng 60ha, với mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp còn ít

- Hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp đã tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao động. Tuy nhiên số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp hiện nay còn ít.

Thanh Hóa: Nông dân sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức để thoát đói, giảm nghèo

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, miền núi luôn là vấn đề quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống cho người dân; góp phần quan trọng giảm hệ lụy của việc di dân tự do.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tham gia cuộc đua không công bằng

- Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM cho rằng, những bất cập về chính sách đầu tư, về tư duy quản lý khiến cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như đang phải tham gia một cuộc đua không công bằng.

VN đặt mục tiêu đến 2020 tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 2,6 triệu người/năm

- Đó là định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra đến năm 2020.

Hà Nội hướng tới đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 70-75% vào năm 2020

- Theo thực tiễn tuyển sinh đào tạo của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, Hà Nội hướng tới tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70-75% vào năm 2020.

Đào tạo nghề lao động nông thôn: Nông dân Vân Hồ học cách canh tác sạch

Sau 2 năm tham gia lớp học cách canh tác canh tác an toàn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, nhiều lao động nông thôn ở huyện Vân Hồ đã thành lập được những tổ hợp tác, HTX trồng rau VietGap, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

“Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp cần lao động nhưng không có để tuyển”

- Ông Hà Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, các ngành du lịch, may, cơ khí, điện, công nghệ ô tô… nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp là rất lớn.

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020

- Nghệ An đặt chỉ tiêu giai đoạn 2019-2020 sẽ tuyển sinh đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 109.600 người. Trong đó, hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn.

Kết quả lạc quan từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huế

Ông Trần Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hầu hết số lao động nông thôn sau đào tạo đều có việc làm, thậm chí thu nhập tốt.

Bắc Kạn đào tạo nghề cho gần 25.500 lao động nông thôn sau 10 năm

- Từ năm 2010 đến 2019, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đào tạo nghề cho 25.486 lao động nông thôn.

Để giáo dục nghề nghiệp phát triển, xã hội cần thay đổi cả các chính sách tôn vinh

“Không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như bằng cấp, mà tôn vinh bằng giá trị, kỹ năng và đóng góp, cống hiến của từng người thì giáo dục nghề nghiệp sẽ được đẩy mạnh phát triển”.

92% lao động có việc làm sau học nghề tại Sơn Dương

 Tham gia các lớp học nghề, hơn 92% lao động ở nông thôn đã có việc làm tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Sóc Sơn đào tạo nghề theo xu hướng chuyển đổi kinh tế và gắn với đầu ra

Huyện Sóc Sơn chọn hướng đi mới trong chuyển đổi nghề và hình thành những hợp tác xã theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến đầu ra sản phẩm.

An Giang: Đào tạo nghề qua mô hình khuyến nông, chia sẻ kiến thức

Các Trạm Khuyến nông ở các cấp cơ sở cũng kết hợp Trung tâm Dạy nghề huyện, thị xã tổ chức 11 lớp dạy nghề theo đặc trưng kinh tế địa phương.

Tìm hướng đi hiệu quả cho phân luồng sau THCS

- Phụ huynh e ngại, coi trọng bằng cấp nên dù con hổng kiến thức vẫn muốn đi học văn hóa, tốt nghiệp đại học mới thỏa mãn trong khi đó các trường nghề chưa tiếp cận hiệu quả, không hấp dẫn người học.

Cà Mau: Hiệu ứng tích cực từ chương trình đạo tạo nghề cho lao động nông nghiệp

Để người lao động trụ lại địa phương, ngoài việc dạy nghề, trao cơ hội việc làm, chính quyền xã, huyện cũng tích cực phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm.

Cần Thơ đặt chỉ tiêu cuối năm 2019 đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ cho biết địa phương đặt chỉ tiêu, cuối năm 2019 thực hiện đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn.

Quảng Bình: Phân luồng học sinh sau THCS còn nhiều khó khăn

Việc phân luồng học sinh sau THCS tại tỉnh Quảng Bình vẫn gặp không ít khó khăn, rào cản, đồi hỏi những giải pháp hiệu quả.

 

Năm 2019 Cần Thơ dành 12 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Năm nay, thành phố sẽ dành 12 tỉ đồng thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”.

Phú Hòa: Đời sống lao động nông thôn bớt bấp bênh sau các khóa đào tạo nghề

 Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Phú Hòa (Phú Yên) luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả.

Hà Nội: Gắn chương trình đào tạo nghề với mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, tỷ lệ người lao động có việc làm sau học nghề ở hầu hết các địa bàn Hà Nội đều đạt trên 80%, thậm chí có nơi đạt tới 100%.