Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi trong sử Việt

Thời phong kiến, chỉnh sửa bài thi là tội rất nặng, người phạm tội có thể bị xử tử, bãi chức, phạt đánh gậy tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Sinh viên tự do trong giáo dục khai phóng

Một nền giáo dục coi trọng đào tạo chuyên sâu, chỉ tập trung vào các lĩnh vực hẹp đã không còn phù hợp với xã hội liên tục thay đổi chóng mặt như hiện tại.

Kết quả chấm thẩm định có ảnh hưởng đến xét tuyển đại học 2018?

Liên quan đến những lùm xùm về điểm thi THPT quốc gia năm 2018 có dấu hiệu bất thường tại một số địa phương, nhiều ý kiến thắc mắc điều này có ảnh hưởng đến quá trình và kết quả xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018.

"Hình ảnh xấu xí ở Hà Giang, Sơn La không đại diện cho 63 tỉnh, thành'

Hình ảnh xấu xí trong những ngày qua ở Hà Giang, Sơn La không phải là đại diện cho cả 63 tỉnh thành, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT) nhìn nhận.

11 tiến sĩ ngoại 10 năm chưa được công nhận văn bằng

11 tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng đã 10 năm đến nay chưa được công nhận văn bằng, 3 cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn đào tạo tiến sĩ … Sự việc xảy ra tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia ở Hòa Bình: 100% bài thi giữ nguyên kết quả

Ngày 23/7, Bộ GD-ĐT thông tin về công tác chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 Sở GD-ĐT Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Xử lý sai phạm điểm thi quyết liệt, không bao che"

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Sơn La cho biết, quan điểm của ban lãnh đạo tỉnh là cầu thị và minh bạch. “Chúng tôi tôn trọng kết quả của tổ công tác”.

 

Danh sách những sinh viên đầu tiên trúng tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM

45 sinh viên đầu tiên trúng tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM, trong đó có 11 sinh viên trúng tuyển vào Y đa khoa.

"Sai phạm điểm thi ở Sơn La khá phức tạp"

Ông Mai Văn Trinh cho biết, bài thi trắc nghiệm đã bị xoá và ảnh bài thi trắc nghiệm để xuất ra dữ liệu gửi về Bộ GD-ĐT để chấm là giống nhau. Vì vậy, tính chất sự việc khá phức tạp.

24,5 điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM theo phương thức xét tuyển mới

Thí sinh được 24,5 điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM theo phương thức kết hợp

Phó Giám đốc và 4 cán bộ liên quan đến sai phạm chấm thi ở Sơn La

Qua xác minh ban đầu cho thấy những người liên quan đến "điểm thi bất thường" ở Sơn La là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và 4 chuyên viên, lãnh đạo phòng khảo thí, trường phổ thông.

Hoãn họp công bố kết quả rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La vào phút chót

Cuộc họp công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia 2017 ở Sơn La dự kiến diễn ra trưa nay đã bị dừng lại.

Học viện Phụ nữ Việt Nam xét tuyển 750 chỉ tiêu

Năm 2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam xét tuyển 750 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo theo hai phương án: Xét học bạ và xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2018 theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước vẫn có thể bị buộc thôi học"

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, các sinh viên đã và đang học tại các trường đại học mà bị phát hiện cũng nằm trong diện gian lận điểm thi thì cũng sẽ bị xử lý kỷ luật, cao nhất là buộc thôi học.

Trưa nay công bố kết luận rà soát điểm thi tại Sơn La

Cuộc họp công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia 2017 ở Sơn La dự kiến diễn ra trưa nay, Thứ Hai, ngày 23/7 với sự phối hợp của tổ công tác Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La và các cơ quan của Bộ Công an.

Đáng chú ý

"Có thể thôi học nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước"

Khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia: Lâm Đồng, Bến Tre giữ nguyên kết quả

Kết quả chấm thẩm định tại Lâm Đồng và Bến Tre ghi nhận, hai địa phương này không có điểm thi bất thường. 

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Y Hà Nội năm 2018

Trường ĐH Y Hà Nội vừa thông báo danh sách88 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng năm 2018.

Gian lận thi cử: Đâu là lỗ hổng cần xử lý?

"Nếu khâu coi thi và chấm thi để các trường tham gia thì sẽ có ý thức công bằng cho thí sinh cao hơn, họ cũng không có những mối quan hệ như người ở địa phương” - ông Đỗ Văn Dũng nói.

Chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia tại Hoà Bình, Lâm Đồng, Bến Tre

3 tổ chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia 2018 đã triển khai chấm thẩm định tại các hội đồng thi Tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre từ ngày 21/7.

Tuyển sinh đại học ở Đức và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Việt Nam

Công tác chấm thi tốt nghiệp phổ thông cần được tổ chức khách quan, không nên để địa phương tự chấm thi mà có thể phân cho các đại học chấm thi kết quả này.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP.HCM cao nhất 24,5

Tối 21/7, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn. Mức điểm cao nhất là 24,5. Sau khi trường công bố điểm chuẩn thí sinh thi tuyển vào trường đại học luật TP.HCM đối sánh kết quả, nếu không trúng tuyển thì điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.  

Phát hiện dấu hiệu can thiệp kết quả thi, chấm thẩm định các bài thi môn Ngữ văn ở Sơn La

Tối 21/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã thông tin ban đầu về điểm thi bất thường và bài thi có dấu hiệu tấy xóa, chỉnh sửa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La

Công an xác định Sơn La vi phạm quy chế thi THPT quốc gia

23h đêm 21/7, đại diện Bộ GD-ĐT xác nhận có dấu hiệu thay đổi kết quả ở khâu chấm thi; tổ công tác hiện đang chấm thẩm định môn Ngữ văn.

100% bài thi trắc nghiệm Lạng Sơn không thay đổi kết quả

Bộ GD-ĐT công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia ở Lạng Sơn