Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

 Hậu Giang và Cao Bằng là hai địa phương có điểm 9 môn Ngữ văn vượt trội trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La lên tiếng về hiện tượng điểm thi cao bất thường

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở GD ĐT tỉnh Sơn La khẳng định: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.

Điểm thi Hòa Bình có sự khác biệt với cả nước

Theo phân tích GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia) cũng có sự khác biệt trong điểm thi của thí sinh Hòa Bình so với cả nước.

Bí thư Triệu Tài Vinh: "Con gái tôi luôn ở trong top 10 của trường"

Trao đổi với VietNamNet sáng 19/7, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang xác nhận con gái của ông có trong danh sách nâng điểm. Ông khẳng định mình không biết và không chỉ đạo việc này.

Hai thanh tra chấm thi tại Hà Giang vắng mặt không phép trong buổi quét bài thi

2 thanh tra do Bộ GD-ĐT điều động cho hội đồng thi THPT quốc gia tại Hà Giang đã tự ý vắng mặt đúng thời điểm tiến hành quét bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh con em lãnh đạo Hà Giang bị tụt điểm sau chấm thẩm định

Con gái Bí thư Triệu Tài Vinh và con cháu một số lãnh đạo khác có tên trong danh sách bảng điểm gian lận, với mức được nâng từ 1 đến vài điểm.

20 điểm mới được nộp hồ sơ vào sư phạm Toán, Hóa

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018. Thí sinh muốn xét tuyển vào sư phạm Toán, Hóa phải có điểm từ 20 trở lên.

Bộ trưởng Giáo dục lập tổ kiểm tra bất thường về điểm thi tại Sơn La, Lạng Sơn

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa quyết định thành lập các tổ công tác kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh Sơn La và Lạng Sơn.

Số lượng điểm 9 môn Toán, Lý ở Sơn La nhiều bất thường

Số lượng điểm 9 môn Toán, Lý ở Sơn La nhiều bất thường nếu so sánh tương quan giữa số lượng thí sinh của địa phương này với cả nước và một số địa phương khác. 

ĐH Thủy lợi, Công nghiệp, Văn hóa, Mỏ địa chất công bố điểm nhận hồ sơ

Nhiều trường đại học phía Bắc đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2018. Theo đó, các trường tốp giữa có ngưỡng điểm nhận hồ sơ dao động từ 14-18 điểm.

Trường ĐH Thương mại nhận hồ sơ từ 16 điểm

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường ĐH Thương mại là 16 điểm, gồm tổng điểm 3 bài thi/ môn thi và điểm ưu tiên theo khu vực. 

16 điểm vẫn có cơ hội trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN'

Nếu các em có kết quả ở mức vừa phải - từ 16 đến 22 điểm thì vẫn có cơ hội trúng tuyển vào một trong các ngành học mà mình yêu thích của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Các trường khối Công an nhận hồ sơ từ 17,75 điểm

Các học viện, trường đại học thuộc khối Công an nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018 là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Các ĐH phía Nam đồng loạt công bố điểm sàn

Các trường ĐH phía Nam đồng loạt công bố điểm sàn xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.Từ ngày mai, 19/7 thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Sau mấy tiếng đăng tải trường ĐH lập tức sửa điểm sàn

Trường ĐH Quang Trung vừa thay đổi điểm sàn xét tuyển đại học lên 13 điểm. Trước đó,trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển 10,5 điểm/3 môn.

Đáng chú ý

Trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển 10,5 điểm/3 môn

Trường ĐH Quang Trung nhận hồ sơ xét tuyển 10,5 điểm cho 3 môn thi. Đây là mức điểm sàn thấp kỷ lục tới thời điểm này so với mặt bằng chung các trường đại học đã công bố.

Đề nghị điều tra vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao cơ quan công an điều tra những sai phạm liên quan điểm thi THPT vừa được công bố.

Ông Vũ Trọng Lương là ai?

Sinh năm 1978, ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp can thiệp làm thay đổi điểm thi của 114 thí sinh là một cán bộ có chuyên môn tốt tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang.

Điểm sàn xét tuyển vào hai trường y lớn nhất Sài Gòn

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y dược TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2018 từ kết quả thi THPT quốc gia.

Thí sinh Hà Giang có điểm cao thành trượt tốt nghiệp sau rà soát bất thường

Hàng trăm bài thi ở Hà Giang thuộc nhóm có điểm thi cao của cả nước đều bị giảm điểm sau khi Bộ GD-ĐT tiến hành chấm thẩm định. Đặc biệt có thí sinh trượt cả tốt nghiệp vì bị điểm liệt sau chấm thẩm định.

Cứ 50 thí sinh thì 1 em được nâng điểm: Gian lận thi cử chưa từng có

Với gần 5.500 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 và 114 em được nâng "khống" ít nhất là 1 điểm, gian lận thi cử ở Hà Giang có thể nói là chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo dục.

"Phù phép" điểm thi ở Hà Giang: Còn những cơ hội nào bị tước đoạt?

114 thí sinh, chủ nhân của 330 bài thi được sửa nâng điểm ở Hà Giang, nếu không bị phát hiện ra, thì có thể sẽ chễm chệ ngồi trong giảng đường của những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam.

Công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội.

Phù phép nâng "khống" điểm thi: "Cả xã hội đang chờ sự quyết liệt của Bộ Giáo dục"

Những kẻ "phù phép" điểm thi ở Hà Giang phải được xử lý nghiêm minh, lãnh đạo trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm, phụ huynh dùng tiền bạc, quyền lực để mua điểm cho con cũng phải xử lý trước pháp luật.

Nghi vấn "con ông cháu cha" hưởng điểm thi "khống": Lãnh đạo Hà Giang nói gì?

Trước những phản ánh về việc nhóm điểm thi cao rơi vào các thí sinh có liên quan hay con cháu của các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh và nghi vấn chuyện chạy điểm, đại diện tỉnh Hà Giang đã có những phản hồi.