Giảm số lượng có nâng chất lượng đại học?

Bộ GD-ĐT đang từng bước "tác động mạnh" vào các trường ĐH bằng việc: giảm chỉ tiêu không chính quy, cấm các ĐH không đào tạo hệ TCCN....

Bộ Thông tin đặt hàng Bộ Giáo dục đổi mới tuyển sinh

Bộ Thông tin-Truyền thông đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét bổ sung thêm khối A1 cho đợt tuyển sinh năm 2012,  tuy nhiên Bộ GD-ĐT phải đợi ý kiến của các trường.

Giảm trên 30% chỉ tiêu hệ không chính quy

Chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tăng nhẹ; chỉ tiêu ĐH hệ vừa học vừa làm, liên thông theo hình thức vừa học vừa làm giảm mạnh; chỉ tiêu đào tạo ĐH từ xa không thay đổi. 

'Đại học Việt Nam rất đáng đồng tiền bát gạo'

Nếu tính trong vòng 1 năm chỉ từ 7-10 triệu đồng mà đào tạo được một cử nhân 4 năm với 40 triệu đồng, khoản đó không quốc gia nào bằng VN.

Năm 2012 sẽ hết thời thi như ra trận

Trao đổi với VietNamNet, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Bùi Anh Tuấn cho biết, áp dụng hình thức thi này học sinh sẽ bớt căng thẳng và việc giám sát sự cố cũng dễ dàng hơn.

‘Chính phủ không bảo các trường môn nào, dạy gì’

Chính phủ chỉ cần các trường cam kết thực hiện đúng số tiền cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học chứ không bảo các trường môn nào, dạy cái gì?

Tuyển sinh 2012 thêm khối A1

Sáng 15/12 nguồn tin từ Bộ GD-ĐT cho hay, phương án tuyển sinh tăng khối thi đã có nhiều ý kiến "trong nhà" xuôi chiều. Phương án được duyệt thì mùa tuyển sinh năm 2012 ngoài các khối thi hiện hành có bổ sung thêm khối A1.

Đại học Việt Nam mất khách xịn?

Các trường ĐH Việt Nam đang vuột khỏi tay mình những sinh viên giỏi nhất, những sinh viên giàu nhất bởi họ đã chọn con đường du học vì thất vọng với giáo dục nước nhà.

7 đề án 'vá lỗ thủng nóc nhà' sư phạm

Nhiều "chỗ dột" trong đào tạo và phát triển năng lực giáo viên đã được các nhà quản lý giáo dục thẳng thắn chỉ ra. Chương trình phát triển ngành và trường sư phạm đã xuất hiện sự lắng nghe và thừa nhận những lỗ hổng này.

Bao giờ Bộ hết 'ôm' việc của trường?

Tuy nhiên, theo các hiệu trưởng và chuyên gia giáo dục, về lâu dài cần phải có phương án tuyển sinh phù hợp hơn với yêu cầu xã hội.

Năm tới dự kiến có 3 cách tuyển sinh

Ngoài phương án tăng khối thi đã công bố, Bộ GD-ĐT dự kiến thêm 2 phương án để các trường chọn lựa. Cụ thể, các trường đủ năng lực sẽ tổ chức thi tuyển riêng và xét tuyển tích hợp hai khối có trùng môn thi ĐH.

ĐHQG Hà Nội sẽ tuyển sinh kiểu Mỹ

ĐHQG Hà Nội dự kiến tổ chức theo hình thức của kỳ thi SAT cho thí sinh thi tuyển sinh ĐH; thi GMAT, GRE cho thí sinh muốn lấy bằng thạc sĩ.

'Chúng tôi là phụ huynh trường Sing hay Việt?'

Dồn cả trăm triệu cho con theo học trường quốc tế, đến giữa học kỳ này, nhiều cha mẹ chợt hoang mang không biết mình là phụ huynh của trường nào.

Hàn Quốc đối mặt nguy cơ thiếu sinh viên

Việc Tổng thống Obama cực lực ca ngợi hệ thống giáo dục Hàn, nhè đúng lúc người dân nước này đang chất đống những phê phán lên nó, đang trở thành một thứ chuyện nực cười.

Tháng 1 quyết phương án cải tiến tuyển sinh

Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2012 có nhiều điểm mới có thể sẽ được thay đổi trong hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, phương án cải tiến sẽ được quyết ngày 14/1/2012.

Đáng chú ý

Cơ chế này, các đại học công sẽ lụi

Cuộc hội thảo liên quan đến thảo Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập diễn ra sáng 29/11 trở thành nơi lãnh đạo các ĐH công trút bầu tâm sự về khó khăn khi không được tự chủ tài chính, đào tạo.

Tuyển sinh 2012: Tăng khối thi

Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 29/11 cho biết, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 sẽ bổ sung thêm một số khối thi để đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm tra năng lực đầu vào của ngành đào tạo.

Học sinh giết mẹ vì áp lực thi cử

Một học sinh Hàn Quốc 18 tuổi đã giết mẹ và giấu xác bà trong phòng ngủ 8 tháng vì áp lực người mẹ dành cho cậu là phải đứng đầu kỳ thi.

Trường quốc tế Việt Đức "ra lò" khóa thạc sĩ đầu tiên

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho thạc sĩ khóa đầu diễn ra đúng dịp khai giảng năm học mới (2011-2012) của  Trường ĐH Việt Đức (VGU) chiều 21/11. 

Trường In muốn 99% sinh viên có hạnh kiểm tốt

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng In nói, trường có mục tiêu đào tạo ra tỷ lệ SV có học lực khá, giỏi trên 50%, hạnh kiểm tốt trên 99%.

Đại học Lao động Xã hội gặp nhiều sai phạm

Theo kết luận thanh tra của do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Bùi Hồng Lĩnh ký, Trường ĐH Lao động - Xã hội đã có hàng loạt sai phạm trong tuyển sinh và hoạt động.

Nhận bằng MBAF tại Việt Nam

Trường ĐH Ngoại Thương đã hợp tác với ĐH Shute (Đài Loan) để xây dựng chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên sâu về tài chính (MBAF), học toàn bộ ở Việt Nam với thời khóa biểu được thiết kế thuận lợi cho những người đang làm việc.

'Mong giáo dục có Bộ trưởng Thăng'

Đại diện cho gần 100 trường ngoài quốc doanh nói "rất ngưỡng mộ và muốn một người quản lí có bản lĩnh như Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng".

Giáo dục đại học có 'đẻ non'?

Trong phần tiếp theo của buổi tọa đàm, sau khi chỉ ra những bất cập từ "định kiến" tuyển dụng theo bằng cấp của nhiều cơ quan công quyền, các khách mời tiếp tục mổ xẻ câu chuyện những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

'Tuyển xong để có phong bao, phong bì...'

GS Nguyễn Minh Thuyết nói, việc tuyển dụng vào cơ quan công quyền hiện nay "chẳng ảnh hưởng gì đến thủ trưởng vì có thể sang năm ông ấy nghỉ hưu. Vì vậy, tuyển cho xong đi, có phong bao, phong bì. Đấy là một thực trạng rất nóng bỏng".