“Cuộc thử nghiệm được thực hiện trên đảo Abdul Kalam ở bang Odisha lúc 19h30 tối 6/6 (giờ Ấn Độ). Vụ phóng đã xác thực tất cả các thông số hoạt động, cũng như độ tin cậy của hệ thống Agni-IV. Cuộc thử nghiệm thành công đã tái khẳng định chính sách của Ấn Độ về khả năng ‘răn đe tối thiểu đáng tin cậy’”, hãng tin RT dẫn thông cáo đăng trên trang Pib.gov.in nêu rõ.

Một vụ phóng tên lửa Agni-IV được Ấn Độ thực hiện. Ảnh: DRDO

Theo trang Missilethreat.csis.org, Agni-IV nặng 17 tấn; dài 20m; đường kính 1,2m và có 2 tầng. Tên lửa mang được đầu đạn nặng 1 tấn, loại đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường được lắp cho Agni-IV sẽ tùy theo nhiệm vụ của kíp chiến đấu. Tầm bắn nằm trong khoảng 3.000-4.000km. Độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của Agni-IV là khoảng 100m.

Video: Hindustan Times

Tuấn Trần