an toàn thực phẩm

Cập nhập tin tức an toàn thực phẩm

Những loại thực phẩm dễ gây dị ứng, sốc phản vệ

Các loại côn trùng, hải sản... giàu đạm càng dễ gây dị ứng, sốc phản vệ. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bị sốc phản vệ có thể tử vong.

Cảnh giác với 'ma trận' thực phẩm chức năng, bài thuốc trên mạng

Thị trường thực phẩm chức năng đang bát nháo khi bị trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng như lạc trong “ma trận”.

Chồng bị vợ nghi ngờ có 'người thứ ba' vì tình trạng khó nói

Do căng thẳng, người đàn ông 39 tuổi bị suy giảm ham muốn tình dục. Điều đó khiến vợ anh luôn nghi ngờ chồng có "người thứ ba" dẫn đến ghen tuông vô cớ.

Người đàn ông bất ngờ vì 'ăn từ miệng, sán lại chui lên não'

Bệnh nhân bị đau đầu, co giật, lưỡi tụt sâu vào trong nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không phải đột quỵ mà do sán gây ra.

Ho ra máu, tràn dịch phổi vì món cua núi

Sau vài tháng xuất hiệu triệu chứng ho, thậm chí bị nghi ngờ mắc lao phổi, anh C. đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ và được chẩn đoán có ký sinh trùng trong cơ thể.

Nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm từ vận chuyển, chế biến, thói quen ăn uống

Mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó, phần lớn là do sử dụng thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn nguy hại như E.coli, tả, thương hàn...

Kiểm soát an toàn thực phẩm từ đồng ruộng đến bàn ăn học sinh

Không chỉ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện vệ sinh, an toàn thực phẩm bếp ăn trường học còn là quy trình từ ngoài đồng ruộng đến bàn ăn.

Ăn ốc sai cách dễ rước họa vào thân

Ốc là món ăn nhiều người yêu thích nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nếu nấu chưa chín kỹ.

4 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng nguy hại sức khỏe không ngờ

Một số thói quen thường ngày của nhiều người tưởng rằng sẽ có thể tiết kiệm nhưng lại dẫn đến những nguy hại không ngờ đối với sức khỏe.

Có thể diệt vi khuẩn trong món gỏi bằng chanh, dấm?

Theo lời giới thiệu của nhiều TikToker, thực phẩm có thể được làm “chín” nhờ chanh, dấm hay các loại nước sốt cay. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định cách làm này không thể diệt vi khuẩn, vi trùng trong thực phẩm.

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật gây bức xúc trong dư luận

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay việc các cá nhân kinh doanh thực phẩm, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe vì lợi nhuận đã bất chấp quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ Y tế xử lý hàng loạt công ty dược vi phạm

Năm công ty tại Hải Dương bị Bộ Y tế xử phạt số tiền 12-25 triệu đồng do có vi phạm trong an toàn thực phẩm.

Trường mầm non cho trẻ uống siro chứa chất gây nghiện

Một trường mầm non ở Trung Quốc đã bị đình chỉ hoạt động sau bê bối cho trẻ uống siro chứa chất gây nghiện.

Tranh cãi trường mầm non rửa khay thức ăn của trẻ trong nhà vệ sinh

Truyền thông Trung Quốc xôn xao trước việc một trường mầm non ở tỉnh Giang Tây không đảm bảo vệ sinh khi rửa các khay ăn của trẻ. Sự việc khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ.

Coi chừng ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

Nên lựa chọn những nhà hàng, quán ăn có uy tín và được đánh giá cao. Trước khi ăn cần rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng nước rửa tay sát khuẩn.

Cơ sở "4 không" sản xuất hơn 10 nghìn chiếc kem sữa vi phạm

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất kem khi chưa không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và nhiều hành vi vi phạm khác.

Cẩn trọng với thực phẩm ở chợ online

Việc mua, bán các mặt hàng thực phẩm qua các trang mạng xã hội, chợ online ngày càng trở nên phổ biến.

Ăn gỏi theo “trend”: Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Những món gỏi như gà trộn măng cụt, cá sống, hải sản trộn xoài xanh đang là “hot trend” (xu hướng nổi tiếng) trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đây cũng là những món ăn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm nếu quá trình chế biến không đảm bảo an toàn.

Bắc Ninh: Tiêu hủy hơn 23 nghìn chân gà đã tẩm ướp nhập lậu

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã Quyết định xử phạt 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 23.280 chiếc chân gà nhập lậu.

Phát giác gần 1 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối định bán vào bếp ăn KCN

Ngày 11/5, lực lượng chức năng Bắc Giang phát hiện một xe ôtô chở các sản phẩm mỡ lợn, thịt gà đông lạnh... bốc mùi hôi thối chuẩn bị được bán cho một số bếp ăn trong KCN trên địa bàn huyện Việt Yên.