Clip lễ đón:

Lễ đón được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội nằm trên đồi Capital ở Thủ đô Canberra của Australia, dưới sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô Canberra và du khách đang thăm Tòa nhà Quốc hội.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tiến lên từ phía sườn đồi Capital và dừng trước tiền sảnh Tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và hôn thê đã chờ đón.

19 loạt đại bác lần lượt vang rền trên đồi Capital và Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese mời Thủ tướng Phạm Minh Chính bước lên bục danh dự. Sau khẩu lệnh chào mừng của Đội trưởng Đội Danh dự quân đội Australia, Quốc thiều Việt Nam được cử lên bởi dàn kèn đồng cỡ lớn của Đội Quân nhạc Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự.

Sau đó, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu cho nhau về thành phần quan chức hai bên tham dự lễ đón. Lễ đón kết thúc bằng Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Australia.

Sau hội đàm, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; đồng thời gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

94b7e3f3949038ce6181.jpg
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Australia.
ccb0b7f4c0976cc93586.jpg
a2f0ddb4aad706895fc6.jpg
Thủ tướng duyệt Đội Danh dự.
img2006 1709771794994652171048.jpg
cc794ab029d3858ddcc2.jpg
19 loạt đại bác lần lượt được bắn rền vang trên đồi Capital chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn.
img1991 17097717923911253724257.jpg

Việt Nam và Australia đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, quan hệ Đối tác Chiến lược với mức độ tin cậy chính trị rất cao, thậm chí được đánh giá là cao nhất từ trước đến nay. 

f35f46e427878bd9d296.jpg
Hợp tác Việt Nam - Australia có thể nói là rất toàn diện. Đây là dịp để hai nước cùng đánh giá những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian qua. Đặc biệt trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược, cũng như những thỏa thuận cấp cao.
anh trong bai.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese và hôn thê đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Ảnh: TTXVN
8f89fada8cb920e779a8.jpg
Điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là mục tiêu mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo nghề; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
3ec0068663e5cfbb96f4.jpg
Việt Nam và Australia sẽ hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.
4da148a12ac2869cdfd3.jpg