Hà Nội đã có quyết định cải tạo, nâng cấp, xây mới công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Trong số này có 3 công viên lớn là Thủ Lệ, Bách Thảo và Thống Nhất dự kiến cải tạo, nâng cấp ở mức độ 1. Hình ảnh công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình). 
Công viên Thủ Lệ luôn là địa điểm vui chơi thu hút các gia đình mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hạng mục tại đây có dấu hiệu xuống cấp, cảnh quan thiếu thẩm mỹ. 
Công viên Thủ Lệ được khánh thành từ năm 1975, đến nay đã hoạt động được 47 năm. Tuy trải qua nhiều lần nâng cấp nhưng tình trạng xuống cấp vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hiện tại, nhà chiếu phim bỏ hoang, tường rào bị móp, hoen gỉ... 
Máy đu quay xuất hiện những vết nứt gây cảm giác không an toàn. 
Thậm chí có cả chuột xuất hiện bên trong chuồng thú. 

Vườn Bách Thảo Hà Nội (quận Ba Đình). Theo quyết định mới của thành phố, công viên này cùng với hai công viên Thủ Lệ và Thống Nhất đều sẽ được nghiên cứu quy hoạch chi tiết, thiết kế tổ chức mặt bằng, đường đi, tiểu cảnh đồng bộ; trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh; nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, ghế ngồi, hệ thống thoát nước...

Cơ sở vật chất xuống cấp đã lâu tại công viên Bách Thảo. 
Phần bậc thềm phía đầu cầu không có lan can, gây mất an toàn cho trẻ em. 
Khu vui chơi dành cho trẻ có có vết lõm lớn ngay dưới chân cầu trượt.
Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) cũng trong tình trạng tương tự. 
Cổng vào ở hướng đường Lê Duẩn đã khóa chặt, xung quanh khá nhếch nhác. 
Cá chết ngay trên vỉa hè bốc mùi hôi thối. Hình ảnh này còn xuất hiện ở các khu vực khác quanh hồ.
Sinh sống gần công viên, hàng ngày ông Hảo lại tới đây tập thể dục. "Quanh khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt gây nguy hiểm, cây cối bật gốc lấn hết vỉa hè, dụng cụ tập cũng đã cũ, một số chiếc không sử dụng được. Tôi cũng hy vọng công viên sớm được nâng cấp để người dân có chỗ vui chơi tốt hơn", ông Hảo nói. 

Theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng cấp, cải tạo 45 công viên, vườn hoa hiện có. Đối với công viên, vườn hoa cải tạo, nâng cấp (mức độ 1) có 3 công viên và 10 vườn hoa. Trong đó, 3 công viên (Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất) sẽ ưu tiên thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 được duyệt. 10 vườn hoa (Bà Kiệu, Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Cổ Tân, Bác Cổ, Tao Đàn, Ngô Quyền, 19/8, Cửa Nam, Phùng Hưng) sẽ ưu tiên thực hiện cải tạo, nâng cấp tổng thể kiến trúc cảnh quan.

Trước đó, các cơ quan chức năng thành phố đã rà soát công viên, vườn hoa cải tạo, nâng cấp. Trên cơ sở tổng số 63 công viên, vườn hoa hiện có, sau khi rà soát, có 45 công viên, vườn hoa (khoảng 70%) cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa theo mức độ khác nhau để duy trì ổn định cảnh quan, đồng bộ phục vụ nhân dân, trong đó, có 13 công viên và 32 vườn hoa.