Sáng nay (7/12), HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm... 

hd hoi dongd.jpeg
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh. 

Sau khi rà soát, đối chiếu với quy định, tại kỳ họp này có 5 người không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do mới được bầu hoặc sắp nghỉ hưu. 

 Có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. 

Kết quả, 3 người cùng đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (56 phiếu)  gồm Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thuý Nga.

hd qgk.jpeg
Công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu diễn ra minh bạch phản ánh đúng khách quan công  tác  cán  bộ.

Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương Nguyễn Văn Đoàn có số tín nhiệm cao thấp nhất là 38 phiếu, đạt 65,51 %. 

Chủ tịch tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đạt 39 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 67,24%, chỉ trên ông Nguyễn Văn Đoàn.

hai duong anh tin nhiem.jpeg
Danh sách 24 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương

Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương là các ông Lưu Văn Bản, Trần Văn Quân, Nguyễn Minh Hùng đều đạt 90%. phiếu tín nhiệm cao.