Tình huống khá nguy hiểm nói trên vừa được camera hành trình trên một chiếc xe tải ghi lại vào khoảng 5h30 sáng 3/6 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua KCN Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

(Nguồn video: LP Thuỷ/HLX Bắc Giang)

Theo anh LP Thuỷ - tài xế xe tải có gắn camera hành trình, khi đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Hà Nội đi Bắc Giang, đến đoạn cầu vượt Quang Châu thì phát hiện 1 xe khách loại chuyên đưa đón công nhân đi ra từ đường gom theo hướng ngược chiều.

Đáng nói, do đi vào đường hình chữ "Y" nên chiếc xe khách loại 47 chỗ đã gần như xoay ngang, chiếm trọn 3 làn đường cao tốc khiến xe tải có gắn camera phải phanh lại để tránh va chạm.

"Việc xe khách cố tình đi ngược chiều để ra cao tốc vì 'tiện thể' như trường hợp này diễn ra như cơm bữa vào buổi sáng và chiều tại đây. Nhiều lúc các xe đang đi với tốc độ 100 km/h cũng phải phanh gấp để tránh, rất nguy hiểm", anh Thuỷ chia sẻ.

Chiếc xe khách loại 47 chỗ gần như xoay ngang, chiếm cả 3 làn đường cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn đi qua địa phận tỉnh Bắc Giang có đường gom 2 bên dành cho xe máy và các phương tiện khác di chuyển vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, nhiều xe khách, xe tải thường xuyên đi ngược chiều ở lối ra của cao tốc như trường hợp trong video. Nếu đi đúng, chiếc xe khách nói trên phải di chuyển xuôi chiều theo đường gom và nhập vào cao tốc ở nút giao cầu vượt Đình Trám, cách địa điểm trên khoảng 4km. 

Hành vi vi phạm này không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà lái xe còn có thể bị xử phạt rất nặng. Theo khoản 7, điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc (bao gồm cả lối ra-vào đường cao tốc), tài xế có thể bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng; đồng thời tước GPLX đến 6 tháng.

Nguyễn Hoàng (Nguồn video: LP Thuỷ/HLX Bắc Giang)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!