
Chủ động di dời dân trước nguy cơ sạt lở
Tại các xã biên giới, lực lượng công an, bộ đội Biên phòng duy trì ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó.
Từ ngày 21 đến 24/8, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã phối hợp vận động, di dời 9 hộ với 38 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung, 10 hộ với 76 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng được vận động di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh trú.

Theo ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, khoảng 5-6h sáng 24/8, địa phương tiếp tục sơ tán 5 hộ với 21 nhân khẩu đến nhà văn hóa thôn tránh trú an toàn. Đến nay, toàn xã đã có 35 hộ với 140 nhân khẩu đã được sơ tán, di dời do nguy cơ sạt lở, mưa lũ.
Mưa lớn cũng làm sạt lở đất phía sau nhà một số hộ dân tại các bản Trung Tiến, Pe Đọng, xã Trung Hạ. Chính quyền địa phương đã chủ động đưa người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời rà soát những hộ có nguy cơ cao để tiếp tục di dời khi cần thiết.

Ở xã Yên Khương, khi xuất hiện các vết nứt và sạt lở đất phía sau nhà dân tại bản Mè Giàng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển tài sản, bố trí nơi ở tạm cho người dân.
Cùng với lực lượng quân đội, công an các địa phương bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các điểm ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân khi cần thiết
Tại xã Quang Chiểu, mưa lũ gây hư hỏng nhiều công trình giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Đáng chú ý, tại cầu tràn tuyến đường Pọong - Con Dao, thuộc thôn Pọong, phần đường bị gãy, chia tách hai bên với chiều dài khoảng 12m, tạm thời cô lập 9 hộ với 42 nhân khẩu.
Ông Lương Văn Triền, Trưởng thôn Pọong, cho biết: Ngầm tràn từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 80 hộ dân. Ngay sau khi ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, thôn và xã đã bố trí lực lượng túc trực, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

“Do tuyến đường này không phải tuyến độc đạo, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để bảo đảm an toàn”, ông Triền cho biết.
Không chỉ cầu tràn Pọong - Con Dao, tuyến đường vành đai, tuyến nhánh 1 Pọong - Co Cài cũng bị nước lũ xói mòn, tạo hàm ếch dài khoảng 55m, ảnh hưởng đến việc đi lại của 47 hộ với 223 nhân khẩu.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số cống, tràn khác trên địa bàn xã Quang Chiểu cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, tạm thời chia cắt nhiều khu dân cư. Chính quyền địa phương đang bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường an toàn.
Tại xã Trung Lý, nước từ khu vực đồi núi cuốn theo đất, đá và bùn tràn ra Quốc lộ 15C. Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng đắp bờ ngăn dòng nước, khơi thông dòng chảy, xử lý đất đá sạt lở.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, tính đến trưa 24/8, trên các Quốc lộ 15, 15C, 16 và 217 có 23 vị trí sạt taluy dương, tổng khối lượng hơn 5.500m³; trong đó 4 vị trí gây tắc đường.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng công an, quân đội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám địa bàn, duy trì lực lượng tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi nước dâng cao để đảm bảo an toàn.