Từ các chính sách hỗ trợ sinh kế của Nhà nước cùng chủ trương đúng đắn, kịp thời trong truyền thông giảm nghèo thông tin, người dân thôn Bản Cưởm (xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang) đang từng bước thay đổi nhận thức, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và tận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ để vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Thôn Bản Cưởm (là một thôn vùng cao thuộc huyện Na Hang trước kia-PV) hiện có 151 hộ với 687 nhân khẩu, trong đó đồng bào Tày, Dao chiếm trên 80%. Giao thông chia cắt, sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp khiến đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của thôn vẫn ở mức 50%, đây là bài toán lớn đặt ra cho chi bộ, chính quyền địa phương.

Việc thiếu thông tin có thể trở thành một trong những rào cản khiến hộ nghèo khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ, dịch vụ xã hội, thị trường lao động và cơ hội phát triển sinh kế. Bản Cưởm xác định giảm nghèo thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.
Do đó, thông qua việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đưa thông tin thiết yếu đến người dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ngày càng có thêm cơ hội tiếp cận chính sách, kiến thức và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Các hoạt động truyền thông được triển khai với nhiều hình thức phù hợp, từ trực tiếp đến gián tiếp như loa di động, mạng xã hội… Cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tuyên truyền (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Người có uy tín...) đóng vai trò cầu nối, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin, chính quyền xã Thượng Nông cũng từng bước nâng cao kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin cho người dân. Xác định giảm nghèo phải bắt đầu từ thay đổi tư duy sản xuất, Chi ủy, Trưởng thôn cùng các đoàn thể đã tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tận dụng thế mạnh đất rừng. Trong đó, mô hình nuôi dê thương phẩm được chọn làm hướng đi mũi nhọn.
Toàn thôn Bản Cưởm hiện có khoảng 20 hộ tham gia mô hình nuôi dê lấy thịt, tổng đàn duy trì thường xuyên trên 200 con. Công tác trao/ hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo cũng được thôn đẩy mạnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thôn Bản Cưởm được hỗ trợ dự án nuôi dê sinh sản cho 14 hộ nghèo, cận nghèo, với định mức 4 con/hộ. Bên cạnh đó, dự án nuôi lợn đen bản địa cũng được triển khai cho 15 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 4 con giống.
Trao cần câu nhưng cũng cần trao kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông của tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp xuống tận bản, hướng dẫn người dân cách dựng chuồng trại (phải cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông); hướng dẫn kỹ thuật phối trộn thức ăn (tận dụng phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ), đồng thời cập nhật và theo dõi sát sao lịch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm.
Song song với phát triển sinh kế, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Bản Cưởm cũng đã được triển khai hiệu quả. Cụ thể, tính từ 2025 đến nay, thôn Bản Cưởm đã làm mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 18 hộ nghèo trong thôn, mỗi hộ được hỗ trợ từ 50 - 60 triệu đồng.
Phát huy các thành quả bước đầu, thời gian tới xã Thượng Nông và thôn Bản Cưởm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo thông tin, ưu tiên các địa bàn còn nhiều khó khăn; đa dạng hóa phương thức truyền tải, tăng cường thông tin trên môi trường số và nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở tới từng người dân.